1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Truy tố bị can cướp tài sản, đâm chết nạn nhân và bị thương công an

(Dân trí) - Bị truy đuổi và ép đổ xe, tên cướp rút dao đâm chết nạn nhân. Khi bị một chiến sĩ công an và người dân vây bắt, đối tượng này tiếp tục tấn công mở “đường máu” để tẩu thoát.

Cao Trung Lập và con dao gây án
Cao Trung Lập và con dao gây án

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ điều tra vụ Cao Trung Lập (29 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cướp tài sản và đâm chết người trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can trên về các tội danh: “Giết người”;  “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, sáng 17/9/2012, Cao Trung Lập điều khiển xe máy mang BKS: 59K1 - 156.90 rảo qua nhiều tuyến đường để “tìm mồi”. Khi đến đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lập phát hiện chiếc xe tay ga BKS: 78T1 - 1415 do anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, ngụ Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) điều khiển chở theo bạn gái và  có để chiếc giỏ xách chứa laptop phía trước.

Bám theo khoảng 1km, tên Lập áp sát giật phăng chiếc giỏ xách rồi rồ ga bỏ chạy. Ngay lập tức anh Tri truy hô đuổi theo đến ngã tư Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám thì bắt kịp. Anh Tri tông thẳng xe vào xe của Lập khiến cả 3 người ngã lăn xuống đường.

Khi anh Tri chồm người đến giữ lại thì bị Lập rút dao đâm hai nhát vào hông và ngực. Bị thương khá nặng nhưng anh Tri vẫn quyết tâm không buông tha cho tên cướp. Cuộc vật lộn đang diễn ra quyết liệt thì Đại úy Võ Sỹ Hoàng (công tác tại đội ma túy Công an quận Tân Phú) trên đường đi học phát hiện vụ việc lập tức lao vào truy bắt tên cướp. Khi đuổi đến trước số 134 Hoàng Hoa Thám, tên Lập quay lại đâm một nhát trúng vùng tai Đại úy Hoàng khiến chiến sĩ này bị thương.

Hiện trường vụ cướp đâm chết nạn nhân khi bị truy đuổi
Hiện trường vụ cướp đâm chết nạn nhân khi bị truy đuổi

Bị truy đuổi “gắt”, tên Lập càng hung tợn hơn bao giờ hết, đối tượng này lao ra đường cướp xe bỏ chạy đến trước số 4C đường Đồng Xoài thì bị người dân chặn bắt.Sau khi tên cướp bị khống chế, anh Tri được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Mỹ Đức, do thương tích quá nặng gây mất máu nhiều anh Tri đã tử vong tại bệnh viện. Riêng Đại úy Hoàng cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. 

Vụ án được cơ quan điều tra khởi tố ngay sau đó. Hiện công an TP.HCM đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND thành phố truy tố nghi can này.

T.P