1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy tố 8 bị can vụ 103 container gỗ quý “núp bóng” xơ dừa

(Dân trí) - Ngày 11/1, Viện KSND tối cao cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong vụ 103 container gỗ quý “núp bóng” hàng thủ công mỹ nghệ từ xơ dừa gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.

Theo đó, các bị can gồm: Nguyễn Văn Hoà (43 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi), Châu Minh Xuyến (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phim quảng cáo Châu Minh), Mạc Văn Nguyện (32 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Nguyên), Võ Tuấn Hải (45 tuổi, nguyên Phó giám đốc), Châu Ơn (35 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Phim quảng cáo Minh Châu) bị truy tố về các tội danh: “buôn lậu”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Ngoài ra, một số cán bộ hải quan thuộc Chi cục hải quan khu vực I, Cục Hải quan TPHCM, liên quan đến vụ buôn lậu 103 container gỗ quý là: Nguyễn Viết Nam (49 tuổi, ngụ trên đường Tân Hải, phường 13, quận Tân Bình), Nguyễn Thế Văn (33 tuổi ngụ tại chung cư 86 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận), Nguyễn Văn Bé Năm (SN 38 tuổi) lần lượt bị truy tố các tội danh như trên.

Theo hồ sơ, vụ việc được phát hiện vào ngày 18/6/2007, khi Cục Ðiều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải Quan, khám xét 10 container mặt hàng lưới xơ dừa, của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên), đặt tại cảng Cát Lái, chuẩn bị đưa lên tàu Victoria Strait, để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Kết quả kiểm tra, Cục Ðiều tra chống buôn lậu phát hiện 10 container chứa 162,466 m3 gỗ trắc, cẩm lai, có trị giá khoảng 15 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cục Ðiều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục CSÐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Bộ Công an (C15B) phát hiện, từ 2/3/2007 đến 14/6/2007, Công ty Nam Nguyên đã mở 102 tờ khai hàng hóa xuất khẩu với số lượng là 103 container hàng hóa là sản phẩm sắt, gang và bột xơ dừa.

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 103 container gỗ quý núp bóng xơ dừa, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM và Công an tỉnh Bình Dương điều tra đã xác định đối tượng chính của đường dây buôn lậu này là “ông trùm” gỗ lậu Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Kim Lợi (đóng tại ấp 5, xã Hóa Nhật, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau đó lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hòa và các đối tượng “mắt xích” trong đường dây gỗ lậu xuyên quốc gia đã được thực hiện để phục vụ điều tra.

Đặc biệt, khi vụ án 103 container gỗ quý “núp bóng” xơ dừa bị phanh phui thì một số bị can đã đưa tiền một số đối tượng khác để “chạy án”. Do tính chất nghiêm trọng của vụ buôn lậu này nên Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an thụ lý tách thành một vụ án khác để làm rõ hành vi của từng đối tượng.

Trung Kiên