1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Truy tố 2 đối tượng đưa người vượt biên trái phép để khai thác gỗ

(Dân trí) - Với mục đích đưa người vượt biên sang Campuchia để khai thác và vận chuyển gỗ trái phép, khi các đối tượng vừa qua biên giới thị bị lực lượng công an bắt giữ.

Vừa qua, tin từ Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Theo đó, 2 đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1967) và Trịnh Minh Tân (SN 1977), đều trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức.

cac-doi-tuong-9cf93
Dẫn giải các đối tượng vượt biên trái phép về Việt Nam

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, Quang và Tân đã bàn bạc thuê người sang Campuchia để khai thác vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới.

Ngày 4/5/2014, khi Quang và Tân tổ chức đưa 8 người vượt biên giới sang Campuchia thì bị chính quyền tỉnh Mondulkiri bắt giữ và xử phạt 12.000 USD (khoảng 240 triệu đồng)

Ngày 3/12/2014, sau khi đóng đủ số tiền trên, phía Campuchia đã trao trả những người này trở về Việt Nam qua cửa khẩu Bu Prăng giao cho Công an Việt Nam để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Đức Cường