1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Truy tìm kẻ hiếp, giết bé gái 7 tuổi tại rẫy cà phê

(Dân trí) - Sau khi phát hiện một đối tượng nghi đã hiếp dâm rồi giết bé gái 7 tuổi, gần 50 người dân cùng lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm. Đối tượng được xác định đang lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Sáng ngày 19/9, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm đối tượng nghi sát hại bé gái 7 tuổi đang lẩn trốn trong rẫy cà phê.

Người dân tích cực phối hợp để truy tìm nghi can hiếp giết bé gái 7 tuổi
Người dân tích cực phối hợp để truy tìm nghi can hiếp giết bé gái 7 tuổi

Ngay từ sáng sớm cùng ngày, người dân địa phương tại xã Tam Giang (huyện Krông Năng) phát hiện một nam thanh niên luẩn quẩn ở tại khu vực rẫy cà phê - nơi bé gái bị sát hại vào ngày 17/9 vừa qua - nên đã nghi ngờ đây chính là hung thủ và hô hoán mọi người cùng lực lượng chức năng tiến hành truy bắt.

Thấy có động, đối tượng này đã nhanh chóng lẩn sâu vào đám rẫy. Khoảng 50 người dân cùng cùng lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm nhỏ tiến hành tìm kiếm đối tượng này. Theo ghi nhận, đến 12h trưa cùng ngày, công việc truy tìm đối tượng vẫn đang được diễn ra mặc cho thời tiết rất nóng và oi bức.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào 9h30 sáng ngày 17/9, cháu Đinh Thị Kim T. (7 tuổi) con của anh Đinh Xuân V. (ngụ xã Tam Giang) đi qua nhà hàng xóm cùng chị gái mượn dụng cụ về để gia đình sửa chữa máy móc. Sau khi mượn đồ xong, cháu T. xin ở lại nhà hàng xóm chơi nhưng mãi đến tối vẫn không về nhà.

Thấy con gái đi không về, gia đình tổ chức tìm kiếm trong đêm thì phát hiện thi thể của cháu T. trong tình trạng quần áo bị lột sạch, miệng bị nhét chặt áo nằm tại rẫy cà phê của nhà hàng xóm cách nhà khoảng 100m.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm