1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Thuận:

Truy tìm hung thủ giết người dã man

Vào khoảng 6h45’ ngày 23-4-2012, quần chúng và người nhà nạn nhân phát hiện bà Trương Thị Lệ (SN 1956, trú tại thôn 8, xã Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) nằm chết cạnh bờ suối thuộc khu vực xóm 1, thôn 4, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh.

Tại hiện trường, xác nạn nhân trong tư thế nằm úp, trên cơ thể được che phủ bởi một số lá khô, phần đầu và sau gáy có tổng cộng 4 vết chém dẫn đến tử vong.

Truy tìm hung thủ giết người dã man
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi
 
Điều tra ban đầu được biết, bà Lệ từ nhà đi xe đạp lúc 14 giờ ngày 22-4, mang theo 1 cái giỏ, 1 cái bao màu đỏ và có nói với gia đình là đến khu vực rẫy điều thôn 4, xã Đức Phú để lượm hạt điều.

Đến tối gia đình không thấy bà Lệ trở về nhà, đã cùng bà con trong thôn dùng đèn pin chia nhau đi tìm suốt đêm nhưng không thấy. Người nhà nạn nhân cho biết, bà Lệ có mang 2,5 triệu đồng (tiền của đứa con trai mới nhận lương đưa bà Lệ giữ) và đeo một đôi bông tai.

Khi khám nghiệm tử thi, đôi bông tai của bà Lệ vẫn còn, số tiền 2,5 triệu đồng không tìm thấy. Vụ án đã gây chấn động cả khu vực giáp ranh giữa xã Đức Phú, huyện Tánh Linh và xã Mê Pu, huyện Đức Linh.

Hiện Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra và truy tìm hung thủ.

Theo KHÁNH BĂNG

Công an TP HCM