1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Truy bắt thành công kẻ sát nhân máu lạnh giết người rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Hơn 10 ngày ròng rã, các trinh sát của lực lượng Công an huyện kỳ Anh (Hà Tĩnh) lặn lội trên mảnh đất tỉnh Gia Lai để “giăng lưới” tóm gọn nghi can giết người rồi bỏ trốn.

Trước đó như dân Trí đã đưa tin, vào lúc 23h ngày 19/7, anh Nguyễn Viết Anh (SN 1991, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện kỳ Anh), đang trên đường đi chơi về, khi đến đoạn đường xã Sơn Bình thì bị một nhóm đối tượng lạ mặt dùng dao, kiếm chặn đường.

Đang làm việc ở nhà, nghe tin con trai bị nhóm người lạ mặt chặn đánh, ông Nguyễn Văn Trọng (bố anh Anh - PV) liền đi tìm con. Khi đến nơi, ông Trọng cũng bị nhóm đối tượng trên đánh tới tấp, nên cả hai bố con ông Trọng phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng, anh Nguyễn Viết Anh đã tử vong tại bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định nghi can chủ mưu là: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1988, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và đồng bọn là Nguyễn Trường Giang (SN 1985) và Lê Văn Sáng (SN 1990) đều trú cùng địa chỉ với đối tượng Anh đã gây ra vụ giết người và gây rối trật tự công cộng nói trên.

chem-nguoi-638bc

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh - nghi can chủ mưu gây ra vụ giết người, gây rối trật tự công cộng

Thế nhưng ngay sau khi gây án, đối tượng Anh đã bỏ trốn ngay trong đêm, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và người thân gây khó khăn cho hoạt động xác minh, truy bắt. Ngày 25/7/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người, Gây rối trật tự công cộng”,

Một tổ trinh sát được phân công xác minh tung tích của đối tượng Anh đã được tung vào địa bàn TP Pleiku (Gia Lai). Đến ngày 30/7/2015, tại thành phố này,  tổ công tác Công an huyện Kỳ Anh đã phối hợp với Công an thành phố Pleiku tìm ra nơi lẩn trốn của đối tượng. Tối cùng ngày, đối tượng Nguyễn Ngọc Anh bất ngờ bị các trinh sát vây bắt tại phòng trọ khi lẩn trốn trên địa bàn.

Hiện tổ công tác đã di lý đối tượng Anh về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Tấn