1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Truy bắt thành công “kẻ đào tẩu” sau hơn 10 năm trốn trại

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an thành phố Hải phòng vừa truy bắt thành công Phùng Văn Đạt (SN 1958) sau hơn 10 năm trốn trại Phú Sơn (Thái Nguyên), thay đổi tên họ để lấy vợ sinh con.

Ngày 23/7/2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa bắt được đối tượng Phùng Văn Đạt (SN 1958, thường trú tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) sau hơn 10 năm truy nã. Đạt đã trốn khỏi trại giam Phú Sơn - Thái Nguyên.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, năm 1998, đối tượng Phùng Văn Đạt có hành vi trộm cắp một chiếc xe đạp tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bị cơ quan chức năng bắt quả tang. Sau đó, đối tượng Đạt bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù giam, thụ án tại trại giam Phú Sơn - Thái Nguyên.

Trong thời gian thực hiện án tù, đối tượng bị đau ốm nên đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên điều trị. Lợi dụng sơ hở của các bác sĩ và quản giáo, Phùng Văn Đạt đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trại giam Phú Sơn ra quyết định truy nã đối với Phùng Văn Đạt.

Ngay sau khi trốn thoát, Đạt đã liên tục thay đổi địa điểm để nghe ngóng tình hình, tránh sự truy bắt của các cơ quan chức năng. Khi thấy tình hình đã “êm”, Đạt thay tên đổi họ thành Phùng Văn Hải lẩn trốn tại xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương, thản nhiên lấy vợ sinh con.

Ngay sau khi xác minh chính xác đối tượng các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm TP Hải Phòng đã tiến hành truy bắt thành công đối tượng Phùng Văn Đạt về quy án.

Anh Thế