1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy bắt nhóm đi ô tô trong vụ truy sát kinh hoàng làm 3 người trọng thương

(Dân trí) - Vụ truy sát kinh hoàng bằng hung khí ngay giữa ban ngày làm 3 người bị thương nặng khiến người dân địa phương một phen hãi hùng. Cơ quan điều tra đang ráo riết truy bắt hung thủ.

Ngày 26/11, cơ quan CSĐT công an quận 9, TPHCM đang khẩn trương truy bắt Trần Văn Tài (25 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú quận 9). Đây là nghi can cầm đầu nhóm đối tượng sử dụng ô tô, xe máy dùng hung khí gây ra vụ truy sát kinh hoàng trước cổng công ty dệt Phong Phú làm 3 người trọng thương.

Nghi can Trần Văn Tài, kẻ cầm đầu nhóm truy sát kinh hoàng đang bị công an khẩn trương truy bắt.
Nghi can Trần Văn Tài, kẻ cầm đầu nhóm truy sát kinh hoàng đang bị công an khẩn trương truy bắt.

Theo hồ sơ của CQĐT, do có mâu thuẫn nợ nần giữa vợ của anh Nguyễn Văn Huệ (49 tuổi, ngụ quận 9) với đối tượng Tài nên anh Huệ hẹn Tài đến trước cổng công ty dệt Phong Phú (đường Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9) để thoả thuận, tìm cách giải quyết.

Khoảng 15h30 ngày 15/11, anh Huệ cùng 2 người quen là Nguyễn Thành Nhân (25 tuổi) và Danh Hoàng Hậu (27 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) đến điểm hẹn. Tại đây, khi Tài chưa đến thì anh Huệ bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên xe máy Suzuki Sport lao vào đánh; thấy vậy 2 người đi cùng anh Huệ lao vào can ngăn thì xuất hiện 1 xe ô tô BKS 60V-0553 chạy đến. Ngay lập tức, 4 người trên xe với hung khí trên tay là mã tấu, dao…đã nhảy xuống tấn công, đâm chém nhóm anh Huệ gây ra vụ truy sát kinh hoàng.

Hung khí gây án nhóm truy sát bỏ lại hiện trường.
Hung khí gây án nhóm truy sát bỏ lại hiện trường.

“Cảnh tượng lúc đó hết sức khủng khiếp. Không người dân nào dám lao vào can ngăn khi nhóm đối tượng có hung khí quá say máu, hung hăng và liều lĩnh”, một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng lên các phương tiện bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 cây mã tấu còn dính máu. Quá trình điều tra, công an xác định Trần Văn Tài là kẻ chủ mưu vụ việc.

Một trong số các nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng sau vụ truy sát.
Một trong số các nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng sau vụ truy sát.

Theo các bác sĩ bệnh viện Quân dân Miền đông (quận 9), các nạn nhân bị chém với nhiều thương tích nghiêm trọng; trong đó anh Hậu bị chém vết thương dài 3cm ở vùng thái dưng trái, đứt gân duỗi các ngón tay; anh Nhân bị vết thương dài 10cm cẳng tay phải, đứt gân cơ mạch máu, thần kinh, đứt lìa 3 ngón tay trái, vết thương dài 3cm ở thái dương phải. Riêng nạn nhân Huệ hiện đang rất nguy kịch vì bị chấn thương sọ não, xuất huyết và toàn thân bị đa chấn thương.

Công an quận 9 kêu gọi đối tượng Tài và đồng bọn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng. Ai chứa chấp bao che sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

PV