1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Truy bắt nhóm cướp "nhí" sau 9 giờ cướp, giết táo tợn

(Dân trí) - Sau khi đột nhập, giết chết bà Trần Thị Châm (SN 1936) một cách dã man để cướp tiền vàng, nhóm đối tượng gồm Vũ Xuân Hùng (SN 1998), Trần Ích Hiến (SN 1998), Triệu Quang Sơn (SN 1997) đã bán vàng rồi lập tức bắt xe đi Điện Biên trốn chạy.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá nhanh vụ cướp, giết xảy ra trên địa bàn, truy bắt 3 đối tượng tội phạm gồm Vũ Xuân Hùng (SN 1998), trú tại thôn Bắc  Sơn - Hồng An; Trần Ích Hiến (SN 1998) và Triệu Quang Sơn (SN 1997) cùng trú tại thôn Hùng Thắng - Hồng An - Hưng Hà - Thái Bình, sau 9 giờ gây án.

Theo Đại tá Trung, vào 22h ngày 11/3, công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo từ Công an xã Hồng An - Hưng Hà báo bà Trần Thị Châm (SN 1936) ở thôn Hùng Thắng - Hồng an bị chết tại nhà; đồ đạc bị lục tung.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã thành lập ban chuyên án xuống hiện trường khám nghiệm hiện trường và tử thi. Qua khám nghiệm tử thi xác định bà Châm tử vong do 2 vết đập vào đầu. Ban chuyên án phát hiện có một nhóm học sinh hư trên địa bàn, trong đó có một số đối tượng bỏ nhà đi gồm: Trần Hồng Quân (SN 1999) trú tại thôn Việt Thắng - Hồng An, Trần Quang Việt Anh (SN 1996), trú tại Việt Thắng - Hồng An, Vũ Xuân Hùng (SN 1998), trú tại thôn Bắc  Sơn - Hồng An, Trần Ích Hiến (SN 1998), trú tại thôn Hùng Thắng và Triệu Quang Sơn (SN 1997) trú tại thôn Hùng Thắng. Kiểm tra phát hiện 3 đối tượng Sơn, Hiến, Hùng không có mặt tại địa phương.

Khi tổ chuyên án xác minh tìm được Trần Quang Việt Anh, Việt Anh cho biết Hùng, Sơn, Thắng rủ Anh đi Điện Biên vào chiều cùng ngày nhưng Việt Anh chưa đi vì không có tiền và hẹn gặp cả nhóm tại Điện Biên vào ngày hôm sau. Nghi vấn về vụ án mạng có liên quan đến 3 đối tượng bỏ trốn khỏi địa bàn, công an tỉnh Thái Bình đã cử ngay 1 tổ công tác dẫn đầu đuổi theo nhóm đối tượng, đồng thời liên lạc với phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên phong tỏa các xe từ Thái Bình lên.

Một mặt, công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đối tượng Trần Hồng Quân tại địa phương chưa bỏ trốn lên Điện Biên. Đối tượng Quân đã khai nhận khoảng 14h ngày 11/3, Quân được Sơn, Hùng, Hiến bàn rủ đi Điện Biên nhưng không có tiền nên rủ nhau vào nhà bà Châm cướp. Vì biết bà Châm ở một mình, không chồng con buôn bán trầu cau tại chợ gần nhà nên cả nhóm bàn nhau cướp. Sơn đứng ngoài cảnh giới cho Hùng và Hiến vào trong nhà bà Châm vờ làm người mua trầu cau rồi dùng áo khoác Hùng bịt mặt bà Châm. Sau khi khống chế được nạn nhân, Sơn vốn ở gần nhà bà Châm xông vào lấy chiếc chày đập vỏ của bà Châm đập nạn nhân 2 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Khi 3 đối tượng Sơn, Hùng, Hiến đến địa phận thành phố Sơn La phát hiện bị lộ đã nhảy xuống xe. Vừa khi đó, tổ công tác của Công an TP Thái Bình đuổi kịp truy bắt gọn 3 đối tượng.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng bước đầu khai nhận do nghiện chơi game nên tính chuyện đi cướp. Sau khi gây án, chúng cướp vàng và tiền của nạn nhân. Để lấy tiền đi đường, chúng mang một số vàng bán tại tiệm vàng Tiến Lợi tại thị trấn Hưng Hà được 8 triệu đồng rồi bắt xe bỏ trốn. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết bà Châm có 8 chỉ vàng và tiền mừng thọ khoảng trên 30 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Đình Trung cho biết: Trong số 4 đối tượng liên quan đến vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 2 đối tượng Triệu Quang Sơn và Vũ Xuân Hùng trên 14 tuổi. Hai đối tượng Trần Hồng Quân, Trần Ích Hiến dưới 14 tuổi đang được cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ chuyển vào trại giáo dưỡng quản lý theo quy định.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 Anh Thế - Quốc Đô