1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trước ván cờ 5 tỷ, “quan” Sóc Trăng sát phạt bằng vé số

Trước khi chơi những ván cờ “khủng” lên đến hàng tỷ đồng, các quan chức tỉnh Sóc Trăng đã sát phạt nhau bằng hàng trăm tờ vé số mỗi ván.

Sau khi ông Đinh Văn Mười, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng (Sóc Trăng) bị bắt vì đánh cờ tướng ăn tiền hàng tỷ đồng, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ chuyện nữ chủ nhà số 49 đường số 24, khu đô thị 5A, TP Sóc Trăng là bà Ngô Huệ Phấn đã cho ông Mười với Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng Nguyễn Thanh Lèo vào nhà tham gia đánh cờ tướng ăn vé số.
 
Trước ván cờ 5 tỷ, “quan” Sóc Trăng sát phạt bằng vé số  - 1
Căn nhà số 49 trong khu 5A đóng cửa mấy ngày nay là nơi hai quan chức từng đánh cờ ăn vé số rồi quy ra tiền. Ảnh: Diễm Hằng

 

Theo điều tra, bà Phấn kể với hàng xóm rằng, trước đây chồng bà Phấn làm trong ngành xây dựng, có mua ống cống của Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Lộc ở huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) nên có quen với ông Lèo. Trong những lần ông Lèo đánh cờ tướng tại quán bida trên đường Nguyễn Huệ, ông Lèo gặp lại chồng bà này.

 

Biết vợ chồng bà Phấn có nhà trong khu 5A nên ông Lèo niềm nở, chủ động chạy xe vào gọi cửa để tham quan rồi rủ ông Mười vào đánh cờ tướng tại nhà bà Phấn với hình thức ăn thua nhau bằng vé số vì nữ chủ nhà chuyên bán sỉ vé số kiến thiết.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, có lần bà Phấn cung cấp 300 tờ vé số loại 10.000 đồng tương đương 3 triệu đồng để ông Lèo với ông Mười sát phạt qua một ván cờ tướng.

Vài tháng sau thấy chung chi bằng vé số “không hiệu quả”, vì người thắng cờ không thấy trúng độc đắc nên vé số được quy đổi thành tiền. Vì vậy, bà Phấn trở thành trung gian cho việc chi trả tiền độ thắng cờ tướng giữa ông Lèo với ông Mười. Do nhiều lần ông Lèo với ông Mười đến nhà bà Phấn đánh cờ ăn tiền nên vé số và tiền mà bà Phấn đứng ra chung chi cho hai “kỳ thủ” này là khoảng 75 triệu đồng.

 

Theo lời khai của ông Lèo, ông đã đánh cờ tướng thua ông Mười lên đến 2,5 tỷ đồng nhưng chỉ mới trả khoảng 1,9 tỷ. Hai người không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền ở nhà bà Phấn mà còn ở vài quán cà phê trong Hồ Nước Ngọt, phường 6, TP Sóc Trăng.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xem có thêm cán bộ nào tham gia đánh cờ tướng ăn tiền với những nghi can bị bắt tạm giam vài ngày nay hay không.

 

Theo Diễm Hằng

VTC