1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trùm lừa tiền tỉ đầu thú

Bằng nhiều thủ đoạn để người bị hại tin vào mác đại gia bất động sản, Trần Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt gần chục tỉ đồng.

Sau một thời gian lẩn trốn, mới đây Trần Duy Hưng (SN 1976, thường trú phường 6, quận Gò Vấp - TP.HCM, tạm trú chung cư Bình Minh, quận 2 - TPHCM) đã đến Công an quận 2 để tự thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.
 
Lừa bạn thân

Tại cơ quan Công an quận 2, Hưng khai nhận đầu năm 2012, do trước đó vay tiền của nhiều người với số lượng lớn nhưng không có tiền trả lãi, Hưng đã nghĩ đến việc lợi dụng bạn của mình là anh Lê Thanh Hải. Hưng  gặp anh Hải hỏi mượn chiếc xe hơi 7 chỗ để đưa gia đình đi chơi rồi đem xe đi cầm với giá 350 triệu đồng, lãi suất 5%/tháng. Có tiền, Hưng dùng một phần để trả nợ, phần còn lại “dắt lưng” để tiêu xài.

Trước đó, vào năm 2007, Hưng gặp chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ quận Bình Thạnh), một người bạn làm ăn, nói rằng đang có 10.000 cổ phiếu muốn bán. Tin bạn, chị Hà đồng ý gửi tiền qua tài khoản cho Hưng còn cổ phiếu sẽ lấy sau. Tiếp đó Hưng nói cần vốn để mở dịch vụ cho thuê ô tô, rủ chị Hà hùn vốn hoặc cho mượn tiền. Hưng còn nói với chị Hà hiện đang làm chủ một trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai, cần khoảng 200 triệu đồng để trả lương cho công nhân, mở rộng trang trại... Để lấy lòng tin, Hưng đưa chị Hà xuống một trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai... Theo chị Hà, tổng cộng số tiền mà Hưng lừa và chiếm đoạt của chị lên đến 2,6 tỉ đồng bao gồm tiền mặt, USD và vàng.

Nhiều người là nạn nhân

Ăn mặc thời trang, thường xuyên đi lại bằng xe hơi hạng sang, chơi với bạn bè, đối tác vô cùng phóng khoáng, có sở trường ăn nói... Đó là những “chiêu” để người ngoài nhìn vào tưởng Hưng là một đại gia bất động sản thứ thiệt ở TPHCM, cứ thế không hề ngại “rót” tiền khi Hưng ngỏ ý muốn vay hoặc kêu gọi hùn vốn làm ăn.

Chị Phạm Thị Thúy Hằng (cùng tạm trú tại chung cư Bình Minh, quận 2 với Hưng) tố cáo lợi dụng vào mối quan hệ thân thiết, Hưng đã vay của chị 2 lần với tổng số tiền lên đến 175 triệu đồng nhưng sau đó không trả cả vốn lẫn lãi. Anh Phạm Hoài Nam (ngụ quận 10) được Hưng giới thiệu có một suất chung cư giá rẻ ở khu chung cư Bàu Cát 2 (quận Tân Bình), nếu anh Nam mua phải đưa trước 100 triệu đồng để thế chân. Sau khi nhận tiền, Hưng hỏi Nam vay thêm 100 triệu đồng rồi sau đó chỉ có lời hứa hẹn…

Chị Hưng Thị Huệ (ngụ phường 8, quận 8) muốn nhờ Hưng mua giúp căn hộ thuộc nhà tái định cư và nhà ở xã hội đường Tô Hiến Thành (quận 10), sau khi dẫn chị Huệ lên xem nhà, Hưng yêu cầu chị Huệ đưa trước 200 triệu đồng. Tiếp đó, Hưng nói với chị Huệ là vừa chạy được một suất đền bù giải tỏa có vị trí rất đẹp ở quận 7, nếu chị Huệ muốn đổi thì phải đưa thêm 200 triệu đồng… Cứ thế, tổng số tiền Hưng đã lấy của chị Huệ hơn 700 triệu đồng...

Sau khi nhận được thông tin Hưng đã ra Công an quận 2 để tự thú, nhiều người đã đến công an tố cáo Hưng. Danh sách người bị hại của Hưng còn rất nhiều, hiện Công an quận 2 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
 

Công an quận 2 kêu gọi những ai đã từng bị Hưng lợi dụng, lừa đảo tiếp tục đến cơ quan công an tố cáo hoặc điện thoại 08.3741 5334.


Theo Thành Đồng
Người Lao Động