1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Trốn trại giam bị bắt vì quay lại trại để tìm... thức ăn

(Dân trí) - Ngày 2/1, TAND TX Hương Trà đã xét xử lưu động công khai tại Trại giam Bình Điền (Cục V26-Bộ Công an) đối với Phạm Văn Hợp (SN 1980) về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo cáo trạng VKSND TX Hương Trà, khoảng 13h30 ngày 5/6/2012, Hợp (trú tại Nam Đàn-Nghệ An) là phạm nhân đang chấp hành án tù tại Đội 6 phân trại K2 Trại giam Bình Điền cùng một số phạm nhân khác được cán bộ quản giáo đưa đi lao động tại khu vực hồ cá của phân trại K2.

Đến khoảng 14h cùng ngày, anh Nguyễn Y Văn là cảnh sát bảo vệ có nhiệm vụ quản lý, dẫn giải phạm nhân ở Đội 6 đến thông báo cho các phạm nhân nghỉ lao động, rửa tay chân để lên nhập trại.

Nghe thông báo, Hợp cùng một số phạm nhân khác đi xuống khe suối rửa tay, chân cách hiện trường lao động khoảng 20m. Sau khi tắm rửa xong, Hợp dùng cây rựa vào vườn mía chặt mía ăn, lúc này cán bộ quản lý đứng ở nhà Đội 6, quan sát không thấy ai, địa hình phức tạp và khuất tầm nhìn, lợi dụng sơ hở này, Hợp đã nảy sinh ý đồ trốn trại giam.

Hợp đã đi băng qua vườn mía và vào rừng cách khu vực lao động khoảng 1 km rồi ẩn nấp ở đó. Sau khi trốn trại vào rừng, đến sáng ngày 22/6/2012, Hợp quay lại phân trại K2 để tìm thức ăn thì bị cán bộ trại giam Bình Điền bắt giữ.

TAND TX Hương Trà đã tuyên phạt Phạm Văn Hợp 3 năm tù giam. Trước đó, Hợp đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 19 năm về tội giết người. Lúc đang thụ án được gần 10 năm thì Hợp bỏ trốn như trên. Tổng hợp hình phạt là 12 năm 8 tháng 18 ngày tù giam.

                                                           Trương Huyền – Đại Dương