1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Trốn thuế, một giám đốc doanh nghiệp lĩnh án

(Dân trí) - Năm 2014 và 2015, doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy do ông Đặng Tiến Đức đứng đầu đã mua bán không có hóa đơn, để ngoài sổ sách, không kê khai thuế hơn 66.000 m2 đá granite (chưa trừ tỷ lệ hao hụt). Việc này bị quy kết đã trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

Chiều ngày 8/2, TAND TP Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Tiến Đức (SN 1974, trú tại số nhà 296, đường Hà Huy Tập, phường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh) về tội Trốn thuế.

Ông Đặng Tiến Đức (áo đỏ) bị tuyên phạt 3 năm tù treo về hành vi trốn thuế
Ông Đặng Tiến Đức (áo đỏ) bị tuyên phạt 3 năm tù treo về hành vi trốn thuế

Theo cáo trạng, năm 2014 và 2015, doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy do ông Đặng Tiến Đức đứng đầu đã mua bán không có hóa đơn, để ngoài sổ sách, không kê khai thuế hơn 66.000 m2 đá granite (chưa trừ tỷ lệ hao hụt). Việc này bị quy kết đã trốn thuế hơn 2 tỷ đồng.

Sau kết quả thanh tra thuế và phúc tra hoàn thuế, Cục thuế Hà Tĩnh ra quyết định truy thu hơn 570 triệu đồng, truy hoàn thuế khoảng 650 triệu đồng và phạt vi phạm hành chính thuế hơn 440 triệu đồng. Tổng số tiền Công ty Đức Thủy phải nộp hơn 1,6 tỷ đồng.

Không đồng tình với kết luận trên, ông Đức đã có đơn khởi kiện hành chính quyết định của Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh, yêu cầu cơ quan này hủy quyết định thanh tra ngày 19/9/2016, trả lại tiền thuế và tiền phạt hơn 1,6 tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Và phía Cục trưởng Cục thuế Hà Tĩnh cũng khẳng định mình không sai và sẵn sàng hầu tòa để làm rõ sự việc.

Sau đó, Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc. Sau nhiều tháng thu thập tài liệu, cơ quan chức năng khẳng định doanh nghiệp Đức Thủy trốn thuế.

Ngày 31/5/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Tiến Đức về tội trốn thuế.

Sau khi xem xét các tình tiết, nhân thân tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Tiến Đức 3 năm tù treo về tội trốn thuế.

Xuân Sinh