1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Trộm taxi bị bại lộ, uống thuốc sâu tự vẫn

(Dân trí) - Chiều 9/3, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cư M’gar cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với Đỗ Văn Cúc (SN 1989, trú thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) về hành vi trộm xe taxi.

Trước đó khoảng 8h40 ngày 27/1/2012, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1982, trú TP. Buôn Ma Thuột) - tài xế xe taxi BKS 47L-4966 đi vào huyện Cư M’gar để chở khách. Tại đây, Cúc thuê xe taxi của anh Tuấn nhưng yêu cầu tháo gỡ hết tem hiệu taxi để đi chúc Tết người quen.

 

Sau khi đi chúc Tết, đến khoảng 12h, Cúc yêu cầu anh Tuấn chở xuống quán Tâm Hải (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar) và đặt cơm tại quán với lý do mời ra mắt 2 họ. Sau đó Cúc mượn xe của anh Tuấn đi đón người nhà đến tham dự bữa cơm.

 

Đến 15h cùng ngày không thấy Cúc mang xe về trả, anh Tuấn đã trình báo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó Công an huyện Cư M’gar đã phát hiện, thu giữ chiếc xe tang vật tại xã Ea M’đroh, còn đối tượng Cúc trốn thoát.

 

Đến khoảng 20h ngày 29/1 đối tượng Cúc đã uống thuốc sâu tự tử, gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Hiện Công an huyện Cư M’gar đang củng cố, hoàn tất hồ sơ để xử lý Cúc trước pháp luật.

 

Viết Hảo