1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Trộm đột nhập công ty “ẵm” gần một tỷ đồng

(Dân trí) - Thấy căn nhà vắng chủ, bọn “đạo chích” đã cắt mái tôn vào trong nhà lấy đi số tiền gần 1 tỷ đồng cùng nhiều vật dụng có giá trị khác.

Bọn “đạo chích” được xác định đột nhập từ mái nhà
Bọn “đạo chích” được xác định đột nhập từ mái nhà
Bọn “đạo chích” được xác định đột nhập từ mái nhà

Vụ trộm xảy ra vào rạng sáng nay ngày 6/7, tại Công ty TNHH – TM - DV Lực Phương số 64 đường Bãi Sậy, (phường 1, quận 6) do anh Lê Văn Lực (43 tuổi) làm chủ.

Theo chị Trần Thị Kim Phượng (43 tuổi, vợ anh Lực), do bị bệnh nên gia đình chị phải đóng cửa công ty sớm để đi khám bệnh, khi về đến nhà thì cửa bị khóa trái. Thấy bất thường, vợ chồng anh Lực tìm cách phá khóa vào nhà, tá hỏa phát hiện số tiền mặt gần một tỷ đồng cùng nhiều tư trang có giá trị khác trong tủ đã bị kẻ gian lấy mất, trên mái nhà có một lổ thủng có đường kính gần 1m2 do kẻ trộm để lại.

Chiếc thang nằm tại hiện trường vụ trộm
Chiếc thang nằm tại hiện trường vụ trộm

Anh Lực cho biết : “ Thường ngày hai vợ chồng không đi đâu vào ban đêm, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ để trong nhà số tiền lớn, có bao  nhiêu là đem gửi ngân hàng để chuyển khoảng cho các đại lý sau khi lấy hàng. Nhưng hôm nay vợ tôi bị bệnh đột xuất, số tiền chưa chuyển kịp thì bọn trộm đã đột nhập lấy mất”.

Theo ghi nhận toàn bộ số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng đều được chủ nhà để trong một chiếc tủ cũ kỹ, với ổ khóa rất sơ sài.

Hộc tủ chứa tiền bị cạy tung
Hộc tủ chứa tiền bị cạy tung

Được biết, anh Lực có thuê 5 người làm nhưng buổi tối thì ai về nhà đó, chỉ có hai vợ chồng anh cùng người con trai út là ngủ ở đây. Đúng vào thời điểm cả nhà phải vào bệnh viện thì vụ trộm xảy ra.

Sau khi xảy ra vụ việc cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường mở rộng điều tra và truy bắt thủ phạm vụ trộm.

Trung Kiên – Thảo Trần