1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trộm của chủ nợ vì… không có tiền trả lãi

(Dân trí) -Đó là bị cáo Lê Thị Lẹ (SN 1982, Lư Cấm, Nha Trang) cùng Lê Thị Ngọc Loan (SN 1971, thôn 3, xã Diên Phú, Diên Khánh), Nguyễn Quốc Thành (SN 1990, thôn Trung, xã Vĩnh Phương, Nha Trang) vừa bị TAND TP Nha Trang đưa ra xét xử về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Lẹ có làm ăn vay mượn tiền của chị Võ Thị Kim Anh ở thôn Như Xuân, xã Vĩnh Phương, Nha Trang rồi cho người khác mượn lại ăn chênh lệch %, việc làm này được tiến hành từ năm 2009.

Bị cáo Lẹ tại phiên tòa
Bị cáo Lẹ tại phiên tòa
 
Ngày 26/5/2010, Lẹ và Kim Anh thống kê số tiền nợ mà Lẹ nợ chị Anh cả vốn và lãi là 840 triệu đồng. Với số tiền như thế thì lãi hàng tháng phải đóng là 10 triệu đồng; Ngày 28/5/2010, Lẹ biết vợ chồng chị Anh sẽ đi cúng chùa ở xa nên nảy sinh đột nhập vào nhà trộm lại 7 cuốn sổ đỏ mà Lẹ đã thế chấp trước đây nhằm mục đích để không phải đóng tiền lãi nữa.

Lẹ đã nhờ chị ruột của mình tên là Loan, một người cùng thôn với chị Anh là bà Huỳnh Thị Luông, tên Lê Văn Quốc và Thành giúp đỡ để thực hiện phi vụ này.

Khoảng 2h30’ ngày 30/5/2010, sau khi được bà Luông báo vợ chồng bà Anh đã rời khỏi nhà, Lẹ gọi Loan, Quốc và Thành dậy rồi cùng đi đến nhà bà Anh. Các đối tượng đã dùng dao cắt gương, thò tay vào mở khóa cửa.

Sau đó cả ba vào trong lục tìm sổ đỏ và lấy đi một số tài sản gồm: 7 sổ đỏ, giấy vay tiền của Lẹ và một số người khác, 14 triệu đồng, một điện thoại, một số nữ trang, rượu ngoại… có tổng trị giá gần 36 triệu đồng.

Cả bọn chuyển đồ ra ngoài đưa về nhà của Lẹ kiểm tra không thấy sổ đỏ mà Lẹ đã thế cho bà Anh nên 8h cùng ngày Lẹ lấy kìm cắt sắt và cùng Thành quay lại nhà bà Anh lần thứ hai. Đến nơi Thành dùng kìm cắt khóa cổng rồi cùng Lẹ lục tìm sổ đỏ nhưng không thấy nên đã ra về.

Trong số tài sản trộm được, Lẹ cho Loan hết số nữ trang, Loan đem bán được 3.650.000 đồng; Lẹ đưa cho Thành 3 triệu đồng.

Lẹ cũng đã mang sổ đỏ mang tên Lê Chánh – Nguyễn Thị Xuân đến tiệm vàng Tân Mỹ thế vay 15 triệu đồng và 3 sổ đỏ của Trương Hữu Tồn và bà Bùi Thị Thu Thủy; Huỳnh Đức Đại và bà Nguyễn Thị Minh Thư; Trần Thị Ánh và ông Đinh Thường lên nhà anh Nguyễn Văn Hạnh vay 135 triệu đồng. Sổ đỏ mang tên Mai Kỷ, Lẹ trả lại cho chi Ngân; sổ đỏ mang tên Quách Nha, Lẹ đem gửi ở nhà cha đẻ là Lê Văn An ở Diên Phú; sổ mang tên Ngô Văn Đức, Lẹ đem trả cho Đức lấy lại 10 triệu đồng.

Do Quốc khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không xem xét. Còn Luông theo viện kiểm sát, đã có hành vi giúp sức để Lẹ cùng đồng bọn phá của nhà bà Anh lấy sổ đỏ đã cầm thế nhưng không biết việc Lẹ còn lấy tiền, nữ trang và rượu nên hành vi đó không đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp.

Tuy nhiên, theo HĐXX thì hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ.

                                                                       Trịnh Anh