1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Trộm chó bị 5 thanh niên đánh tử vong ngay trên đường

(Dân trí) - Một đối tượng đang đi trộm chó đã bị 5 thanh niên bắt quả tang và dùng hung khí đánh đến tử vong. Chiều qua (26/9), công an Thị xã Quảng Yên cho biết, đơn vị đã triệu tập 5 thanh niên này để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo qui định của pháp luật.

Khu vực người dân phát hiện nạn nhân trong tình trạng tử vong. (ảnh Minh Châu PX15)
Khu vực người dân phát hiện nạn nhân trong tình trạng tử vong. (ảnh Minh Châu PX15)

Trước đó khoảng hơn 2h ngày 26/9, người dân phát hiện Đàm Quang Chiều (SN 1990, ở xã Tiền An, Thị xã Quảng Yên) nằm gục trên đường trong tình trạng đã bị tử vong với nhiều thương tích trên người. Bên cạnh là chiếc xe mày Wave Alpha không có biển kiểm soát (xác định là xe của nạn nhân), tại đoạn đường thuộc khu 4, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Người dân ngay lập tức cấp báo đến Công an Thị xã Quảng Yên. Công an Thị xã đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Đến sáng cùng ngày, Công an Thị xã đã làm rõ được danh tính, triệu tập, ghi lời khai đối với 5 đối tượng tình nghi gây án gồm: Phạm Bình Nam (1995), Dương Ngọc Sơn (1991), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984) và Nguyễn Thành Duy (SN 1986), cùng ở phường Yên Giang, Thị xã Quảng Yên.

Tang vật vụ trộm chó bị đánh chết
Tang vật vụ trộm chó bị đánh chết

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, do bức xúc vì thời gian gần đây, trên địa bàn liên tục bị mất trộm chó nên đã bàn nhau rình bắt. Nói là làm, đêm xảy ra vụ án, 5 đối tượng trên sau khi tổ chức rình bắt đã phát hiện Đàm Quang Chiều cùng với 1 thanh niên khác (chưa rõ tung tích) điều khiển xe máy đi vợt chó nên đã hô nhau chặn bắt. Đồng thời cả nhóm dùng tuýp sắt, ống tuýp gắn lưỡi dao nhọn… lao vào đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Hiện Công an Thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra.

Hải Sâm