1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Trộm 11 chiếc nhẫn vàng của bác dâu đem bán

(Dân trí) - Vô tình biết chỗ người bác dâu giấu vàng nên đối tượng Sinh đã nảy sinh ý định lấy đem bán tiêu xài cá nhân.

Ngày 21/11, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa sơ thẩm và đã tuyên phạt Nguyễn Đức Sinh (SN 1991, trú đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” và buộc bồi thường toàn bộ số tài sản đã cắp.
 
Bị cáo Nguyễn Đức Sinh tại phiên tòa ngày 21/11
Bị cáo Nguyễn Đức Sinh tại phiên tòa ngày 21/11

Theo cáo trạng, ngày 6/4/2012, trong lúc tìm điện thoại bị lạc, Sinh vô tình phát hiện trong tủ gỗ của bác dâu có một ống kim loại bên trong có chứa một túi da. Biết chắc chắn cái túi da có chứa tiền, Sinh nảy sinh ý định trộm cắp.

Chờ đến lúc 2 giờ sáng ngày 7/4, lúc người bác dâu đã ngủ say, Sinh lẻn ra chỗ tủ gỗ và lấy túi da ra xem thì phát hiện bên trong có 11 chiếc nhẫn vàng. Sinh lấy tất cả nhẫn vàng bỏ vào túi quần rồi mang ra tiệm vàng bán được 66 triệu đồng, dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 16/4/2012, Sinh đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi Cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu khởi tố để điều tra thì Sinh bỏ trốn vào TP HCM và đến ngày 8/9/2012 mới ra đầu thú.

Tại phiên tòa, Sinh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, do đó HĐXX TAND quận Hải Châu đã tuyên phạt Nguyễn Đức Sinh 3 năm tù giam đối với hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời phải bồi thương thiệt hại số tài sản đã chiếm đoạt của nạn nhân.

Công Bính