1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Triệt phá trường gà trong khu dân cư

(Dân trí) – Hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt thì bị các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM ập vào triệt phá. Ít nhất 26 người liên quan đã bị giữ, cùng hàng chục triệu đồng tiền tang vật.

Các con bạc bị bắt tại một trường gà trước đó
Các con bạc bị bắt tại một trường gà trước đó

Công an quận Tân Bình vừa tiếp nhận 26 người từ PC45 để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi: “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Số người này bị các trinh sát Đội 5 bắt giữ tại một trường gà được tổ chức phía sau khu nhà số 13/7 Hoàng Bật Đạt (P.15, Q.Tân Bình).

Từ khai nhận của các con bạc, công an xác định trường gà trên do Huỳnh Hải Ngạn (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) tổ chức và trường gà này hoạt động khoảng 2 tháng nay. Thông thường, Ngạn cho mở cửa trường gà từ 10h – 17h chiều, mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc đến sát phạt.
 
Bên cạnh đó, Ngạn cho một đàn em thân tín là Lê Văn Phúc (40 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) làm nhiệm vụ bảo kể và thu tiền xâu. Mỗi ván, các con bạc thắng độ phải chung 10%/ tổng số tiền ăn được cho Phúc.

Tại hiện trường, công an còn thu giữ 2 cặp cựa sắt, 2 con gà, 30 triệu đồng...

Thế Phong