1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc liên tỉnh

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một nhóm đánh bạc liên tỉnh với hàng chục đối tượng tham gia tại xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia.

Khoảng 23 giờ ngày 24/5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ đột kích, triệt phá thành công “sới” bạc được tổ chức tại nhà đối tượng Trần Thị Dung (SN 1984, trú ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Chiến sỹ CSĐT lấy lời khai của đối tượng đánh bạc.
Chiến sỹ CSĐT lấy lời khai của đối tượng đánh bạc.

Khi lực lượng Công an ập vào vây bắt, nhiều đối tượng đã cố tình trèo qua tường rào thép gai để trốn thoát. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng tóm gọn được 17 đối tượng cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Tang vật thu giữ gồm: 10 điện thoại di động, các dụng cụ để đánh bạc và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.

Trong đó, nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự. Đây là một ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh đã được Công an tỉnh Thanh Hóa lập chuyên án đấu tranh, theo dõi từ trước.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ.
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ.

Sới bạc này do chồng của Dung là tên Phạm Văn Tuấn (có biệt danh Tuấn Sồng) đứng ra tổ chức cùng tên Phùng Văn Hòa (SN 1979, ở thị trấn Tĩnh Gia) đứng ra cầm cái. Thủ đoạn của các đối tượng nói trên là gắn một chíp điện tử vào bộ bát xóc đĩa rồi tổ chức để các con bạc sát phạt nhau, mỗi ngày vợ chồng thị Dung thu hơn 3 triệu đồng tiền “hồ”.

Ngoài ra, Dung còn đứng ra cho các con bạc vay tiền với lãi suất “cắt cổ” để kiếm lời.
 
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT, Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lê