1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Triệt phá nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ trộm cướp vùng giáp ranh

(Dân trí) - Băng tội phạm trong độ tuổi ngoài 20, do nghi can Tốt cầm đầu đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cướp trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là ở vùng giáp ranh, gây hoang mang trong cộng đồng dân cư.

Ngày 21/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết vừa khám phá chuyên án và bắt hàng loạt đối tượng trộm, cướp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Băng tội phạm do Nguyễn Văn Tốt (23 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) cầm đầu cùng các đối tượng Lê Ngọc Hoà (25 tuổi), Nguyễn Thị Loan (22 tuổi), Tạ Ngọc Linh (23 tuổi), Nguyễn Quang Hà (21 tuổi, cùng ngụ TPHCM) bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “trộm cắp tài sản” và “cướp tài sản”. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Cách (39 tuổi, quê tỉnh Nam Định), chủ cửa hàng ĐTDĐ “Minh Quang”, QL13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bị bắt giữ về hành vi tiêu thụ tài sản do các nghi can nói trên gây án mà có.

Triệt phá nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ trộm cướp vùng giáp ranh - 1
Các đối tượng trong băng nhóm trộm cướp đang bị Công an tạm giữ hình sự.
Các đối tượng trong băng nhóm trộm cướp đang bị Công an tạm giữ hình sự.

Theo hồ sơ điều tra của Công an quận Thủ Đức, những ngày cuối năm, trên địa bàn các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Bình (quận Thủ Đức) xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật tài sản bất kể ngày đêm, khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng. Lãnh đạo Công an quận đã lên kế hoạch xác lập chuyên án quyết truy bắt băng tội phạm trong thời gian nhanh nhất.

Khoảng 14h30 ngày 20/12, trinh sát phát hiện 3 đối tượng trong "tầm ngắm" là Tốt, Hoà và Loan, nhóm người này đi trên 2 xe máy, rảo quanh các tuyến đường trong khu dân cư phường Hiệp Bình Chánh... Và tổ trinh sát đã bí mật theo dõi.

Khi đến một căn nhà ven sông Sài Gòn, tên Loan ở ngoài cảnh giới, hai tên Tốt và Hoà dùng mỏ lết bẻ khoá, vào căn nhà này lấy trộm một số tài sản (3 máy tính xách tay). Và sau khi nhóm trộm cắp này định lên xe tẩu thoát, lập tức đã bị các trinh sát "bắt sống" cùng toàn bộ tang vật.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ các đối tượng liên quan. Cả bọn khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản như xe máy, máy vi tính xách tay, ĐTDĐ… trên địa bàn quận Thủ Đức và thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tài sản trộm cắp đươc, bọn chúng đã đem bán cho một số đối tượng (chưa xác định được) và tên Cách, rồi lấy tiền chia nhau tiêu xài, sử dụng ma tuý.

Hiện một số tài sản băng trộm cướp gây án, chiếm đoạt vẫn chưa thu hồi lại được.

Công an quận Thủ Đức kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng tội phạm nói trên hãy đến để cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.

Lê Nhiên

 

Triệt phá nhóm thanh niên gây hàng loạt vụ trộm cướp vùng giáp ranh - 3