1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Triệt phá nhóm cướp sử dụng dùi cui điện

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa triệt phá nhóm cướp chuyên sử dụng dùi cui điện và “hàng lạnh” liên tiếp gây án trên địa bàn do đối tượng Tăng Bá Tiệp (SN 1989, trú tại Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương) cầm đầu.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương liên tiếp nhận được đơn trình báo bị cướp trắng trợn của người dân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Theo trình báo của chị Nghiêm Thị Hạnh, công nhân Công ty May Formostar Việt Nam, vào gần 21h ngày 27/5, tại bờ đê xã Cộng Hòa (Nam Sách), chị đang đi xe máy một mình đã bị 4 thanh niên chặn lại, dùng dao khống chế, đe dọa, cướp chiếc xe máy Wave cùng toàn bộ giấy tờ của chị.

Khoảng 1 tuần sau đó, vào ngày 4/6, tại bến đò Phủ, xã Phúc Thành, Kim Thành, anh Hoàng Xuân Huy và chị Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục bị 4 đối tượng dùng tuýp sắt, dùi cui điện khống chế, cướp xe máy Jupiter và 2 điện thoại di động.

Ngày 29/6, anh Vũ Văn Thức và chị Diệp Anh đang ngồi tâm sự tại đường nhánh khu công nghiệp Tân Trường - Cẩm Giàng thì bị bọn cướp dùng dùi cui điện và dao khống chế, cướp xe máy Sirius, một ví da, 2 điện thoại di động. Không những thế, khi anh Thức chống cự còn bị nhóm cướp thẳng tay chém trọng thương.

Sau khi nhận đơn trình báo của các nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã lập tức vào cuộc, lập chuyên án, triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng gây án. Sau một thời gian kiên trì theo dõi, các điều tra viên đã phát hiện Vũ Khắc Bảo (SN 1992), Vũ Khắc Nghĩa (SN 1993), đều ở xã Thanh An - Thanh Hà sử dụng chiếc điện thoại di động có đặc điểm trùng khớp với tang vật trong vụ cướp xe máy ngày 7/5 ở xã Thanh Lang - Thanh Hà.
 
Triệt phá nhóm cướp sử dụng dùi cui điện - 1
Hai trong số 4 đối tượng cùng hung khí và tang vật của các vụ cướp.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai mua chiếc điện thoại trên tại cửa hàng điện thoại Phương Anh ở Tiền Trung, xã Ái Quốc - TP Hải Dương. Khi điều tra viên đến xác minh, chủ cửa hàng hầu như không cung cấp được nhiều thông tin về người đã bán điện thoại.

Tuy nhiên, chắp nối từ những thông tin thu thập được, cơ quan công an đã xác định  nhóm đối tượng gây án gồm Tăng Bá Tiệp (SN 1989), Phan Nhật Hùng (SN 1994), Vũ Quang Nam (SN 1991), cùng ở xã Thanh Lang (Thanh Hà) và Đoàn Văn Dương (SN 1987, ở Phượng Kỳ, Tứ Kỳ).
 
Xác minh cho thấy, các đối tượng này sống lang thang và thường xuyên thuê nhà trọ qua đêm. Đến thời điểm đó, các đối tượng đột nhiên không lộ diện tại các khu vực trước đây chúng thường xuyên xuất hiện.

Sau khi nghiên cứu các mối quan hệ, xác định địa điểm ở trọ và địa bàn gây án của bọn cướp, các điều tra viên phát hiện Tiệp có bạn gái là Nguyễn Thị Th. ở TP Hải Dương chuẩn bị lên Hà Nội thi đại học đợt 2. Nhận định có thể Tiệp sẽ qua lại gặp bạn gái nên các điều tra viên liên tục bám sát để kịp thời bắt giữ nếu hắn xuất hiện. Cơ quan công an cũng xây dựng thêm phương án Tiệp sẽ gặp Th. tại Hà Nội trong thời gian Th. dự thi đại học và bố trí một mũi trinh sát mật phục tại các nhà trọ.

Cũng thời điểm này, các điều tra viên phát hiện 2 tên trong nhóm cướp của Tiệp xuất hiện tại một nhà trọ ở TP Hải Dương. Tuy nhiên nếu bắt giữ ngay 2 tên này thì Tiệp, kẻ cầm đầu, sẽ bỏ trốn. Một mũi trinh sát được phân công bao vây khu trọ.
 
Kiên trì bám sát đối tượng, chiều 6/7, Tiệp xuất hiện tại TP Hải Dương và lập tức bị bắt giữ. Cùng thời điểm, các điều tra viên đã bắt gọn Hùng và Nam tại một phòng trọ ở thôn Vũ La, xã Nam Đồng - TP Hải Dương. Tại nơi ở của chúng, công an đã thu giữ một số tang vật của vụ cướp và các dụng cụ gây án.

Tại cơ quan điều tra, Tiệp khai đã cầm đầu thực hiện 5 vụ cướp xe máy với thủ đoạn tấn công bất ngờ khiến nạn nhân không có khả năng chống đỡ. Tiệp chính là kẻ cầm dùi cui điện tấn công trực tiếp, Nam và Hùng cầm dao để uy hiếp nạn nhân. Ngoài các vụ án trên, bọn chúng còn khai nhận đã nhiều lần cướp điện thoại di động tại các cửa hàng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng xét xứ các đối tượng theo quy định pháp luật.

Anh Thế - Quốc Đô