1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu lớn

(Dân trí) - Khoảng 8h sáng nay, 6/12, tại số 10 Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đội chống hàng giả - PC46, CATP Hà Nội - đã bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển 155 cây thuốc lá ngoại nhập lậu

Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu lớn - 1

3 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hải Huy (SN 1978), Nguyễn Đức Hưng (SN 1974, anh trai của Huy, cùng ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1983, ở Tân Tiến, Gia Lộc, Hải Dương). Vào thời điểm kiểm tra, cả 3 đều không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá trên.

Đối tượng Nguyễn Đức Hưng cùng toàn bộ số tang vật sau đó đã được dẫn giải về trụ sở Công an phường Đồng Xuân để tiếp tục làm rõ. Kết quả kiểm tra trong các thùng xốp cho thấy có hơn 150 cây thuốc lá ngoại như Kent, Camel, Mild Seven…

Mở rộng điều tra chuyên án mang mã số 122 H, Đội Phòng chống hàng giả đã làm rõ chủ nhân của số thuốc lá trên là Nguyễn Tiến Tỉnh (ở thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh). Khi lực lượng chức năng có mặt tại nhà của Tỉnh ngay trong sáng cùng ngày, đối tượng đã vắng mặt.
 
Triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu lớn - 2

Kiểm tra tại 2 địa điểm mà Tỉnh thuê làm kho hàng ở thị trấn Lim, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng ngàn cây thuốc lá ngoại. Tổng cộng số thuốc lá thu giữ được lên tới 13.500 bao.

Đây là vụ triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu lớn thứ hai từ trước đến nay của Đội phòng chống hàng giả, PC46 - CATP Hà Nội.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

P.A