1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 10 bánh heroin

(Dân trí) - Bất ngờ áp sát, khống chế một nhóm đối tượng đang tổ chức buôn bán ma túy, các trinh sát đã thu giữ tại hiện trường 10 bánh heroin, 1 khẩu súng K54, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát Lào.

Qua các nguồn tin thu thập được, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Quảng Trị đã phát hiện đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, đơn vị đã lập chuyên án 650 LV đấu tranh triệt phá.
 
Tang vật vụ án và các đối tượng bị bắt giữ
Tang vật vụ án và các đối tượng bị bắt giữ
Tang vật vụ án và các đối tượng bị bắt giữ

Khoảng 15h ngày 18/6, tại vị trí gần biên giới đối diện Cửa khẩu Lao Bảo, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) đã mật phục, bắt quả tang các đối tượng đang buôn bán ma túy.

3 đối tượng bị bắt giữ là Tua Pau Hạ (63 tuổi, trú ở huyện Bắc Ka Đinh, tỉnh Bu-Ly-Khăm-Xay); Thạo Văn (52 tuổi, trú ở huyện Sê Pôn) và Kệt-Xa-May (25 tuổi, trú ở huyện Mường Phìn) cùng thuộc tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào). Tang vật bao gồm: 10 bánh heroin, 1 khẩu súng K54, 1 xe ô tô hiệu KIA biển kiểm soát Lào.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận chở 10 bánh ma túy trên mua tại Viên Chăn (Lào) để mang về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được bộ đội biên phòng Quảng Trị bàn giao cho Công an Lào điều tra làm rõ.

Nguyễn Tuấn