1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Triệt phá đường dây ma túy đưa sang Trung Quốc tiêu thụ

(Dân trí) - Bất ngờ áp sát, khống chế đối tượng Lộc Văn Cát (SN 1988, trú Lạng Sơn), các trinh sát đã thu giữ tại chỗ 5 bánh heroin trên xe của đối tượng. Qua khai thác, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng.

Sau một thời gian nắm tình hình, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy  (PC47) Công an tỉnh Lạng sơn đã phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh qua địa bàn Lạng Sơn rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, đơn vị đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Lộc Văn Cát (áo đỏ) cùng chiếc xe máy chở ma túy.
Đối tượng Lộc Văn Cát (áo đỏ) cùng chiếc xe máy chở ma túy.

Vào hồi 16h30' ngày 3/5, tại ngã 4 đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cát (SN 1988) thường trú tại Thâm Luông  - Cao Lâu - Cao Lộc (Lạng Sơn) về hành vi vận chuyển ma túy trái phép. 

5 bánh heroin bị bắt giữ.
5 bánh heroin bị bắt giữ.

Lộc Văn Cát bị bắt giữ khi đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 12P1- 030.70, tại giá để hàng giữa xe có một túi bóng chứa 5 bánh heroin được bọc nilong xanh. 

Đối tượng Phan Thúy Hường tham gia vận chuyển ma túy.
Đối tượng Phan Thúy Hường tham gia vận chuyển ma túy.

Khai thác mở rộng, ngay sau đó các trinh sát bắt giữ khẩn cấp 03 đối tượng liên quan là Phan Thúy Hường (tức Hạnh - SN 1985), thường trú tại khu tập thể Kho Bạc, khối 2 phường Vĩnh Trại - TP Lạng Sơn; Hứa văn Lèn (SN 1986) ở thôn Bản Xâm - Cao Lâu - Cao Lộc và Đàm Văn Lợi (SN 1979) thường trú tại Xuất Lễ - Cao Lộc. 

Những đối tượng này cùng tham gia vận chuyển ma túy theo từng chặng để đưa sang Trung Quốc. 

Anh Thế