1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Triệt phá đường dây đánh bạc lớn bằng hình thức ghi lô đề

(Dân trí) - Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa tiến hành triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng liên quan...

Đối tượng Nguyễn Thị Huệ chuyên ghi đề qua máy Fax, điện thoại
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ chuyên ghi đề qua máy Fax, điện thoại

CA TX Hoàng Mai cho biết, cuối tháng 8, đầu tháng 9/2013, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã xuất hiện nhiều “đầu nậu” chuyên ghi số đề cho nhiều người dân ở đây.

Điều đáng nói, hành vi của bọn chúng không hề lộ liễu như những người dân thường ghi sổ số kiến thiết thông thường mà chủ yếu thông qua máy móc, như: Máy fax, điện thoại,... nhằm tránh sự theo dõi của lực lực lượng chức năng.

Thông qua những phương tiện hỗ trợ này, các đối tượng ghi lô đề chỉ mỗi việc đặt “trụ sở” tại nhà riêng của mình là có thể dễ dàng hoạt động. Cũng vì vậy, người chơi lô đề ở bất cứ địa điểm nào cũng có thể fax, dùng điện thoại nhắn tin đến “tổng đài” sẽ được báo số lô, đề với nhiều mức tiền khác nhau.

Nhiều người dân ghi lô đề với ảo vọng có thể kiếm lời, làm giàu nhanh chóng đều rơi vào bi kịch khuynh gia bại sản. Các “đầu nậu” thì nhanh chóng kiếm tiền một cách dễ dàng từ những người chơi.
 Tang vật vụ việc.
 Tang vật vụ việc.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, chỉ đạo đội CSĐTTP về TTXH cử cán bộ theo dõi để ngăn chặn tình trạng này.

Ngay sau đó, Trung tá Nguyễn Đức Hải - Trưởng CA TX Hoàng Mai quyết định mở chuyên án mang bí số 1113DB và chính Trung tá Hải chỉ huy phá án.

Qua 2 tháng mật phục, theo dõi, vào ngày 15/11/2013, lực lượng công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Thị Huệ (SN 1973, trú xóm 19, xã Quỳnh Vinh); Phạm Thị Vinh (SN 1963, trú khối 2, phường Quỳnh Thiện) về hành vi tổ chức đường dây đánh bạc thông qua ghi số đề.

Tại nhà riêng của 2 đối tượng này, bước đầu, lực lượng công an đã thu được 20 bảng ghi số đề và gần 300 triệu đồng cùng nhiều tang chứng, vật chứng như máy fax, điện thoại…

Tiếp tục mở rộng chuyên án, công an thị xã Hoàng Mai đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Bưởi (SN 1965, trú khối 8, phường Quỳnh Thiện) thu giữ 2 điện thoại di động và trên 12 triệu đồng cùng một số phương tiện đánh bạc khác.

Qua đấu tranh, khai thác, lực lượng chức năng cũng làm rõ Nguyễn Thị Huệ là đối tượng cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Cùng với đó, Phan Thị Vinh cũng trở thành “mắt xích” của Huệ để tổ chức ghi số đề cho hàng trăm người dân trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được CATX Hoàng Mai tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề này.

Nguyễn Duy