1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

(Dân trí) - Thông qua hệ thống tổng đại lý chuyên tổ chức cá độ, từ năm 2014 tới nay, Trần Thế Hùng đã tổ chức cho các đối tượng chơi bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền các đối tượng đánh bạc qua hình thức này tương đương 900 tỷ đồng.

Trần Thế Hùng được xác định là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Nghệ An
Trần Thế Hùng được xác định là người cầm đầu đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Nghệ An

Sáng ngày 3/4, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp với Phòng 4, Cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an và các đơn vị chức năng triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá có tang số lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn Nghệ An.

Sau 3 tháng xác lập và điều tra, chiều ngày 29/3, Ban chuyên án đã bắt giữ Trần Thế Hùng (SN 1979, trú phường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ AN); Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Ngô Minh An (SN 1970, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh). Ban chuyên án cũng thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động có chứa nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet của các đối tượng.


Thông qua tài khoản tổng đại lý, Hùng tổ chức cho các con bạc trên địa bàn TP Vinh chơi cá độ với số tiền lên tới 900 tỷ đồng.

Thông qua tài khoản tổng đại lý, Hùng tổ chức cho các con bạc trên địa bàn TP Vinh chơi cá độ với số tiền lên tới 900 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2014 đến nay, Trần Thế Hùng thông qua tài khoản tổng đại lý (KX573) chuyên tổ chức cá độ bóng đá trên trang http://www.bong88.com để tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá cược. Có tất cả 6 đại lý nhỏ và 45 con bạc lớn ở TP Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc trên hệ thống do Hùng quản lý.

Từ năm 2014 tới nay, cơ quan chức năng thống kê có 38.449 lượt đánh bạc qua hệ thống này với tổng số tiền tham gia cá độ bóng đá là 22.894.360 điểm (mỗi điểm 40.000 đồng), tương đương khoảng 900 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thế Hùng và Lê Hồng Trung để làm rõ hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Ngô Minh An bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Lam