1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá “đại lý” ma túy trang bị súng

(Dân trí) - Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát hình sự đã bắt gọn tên Hải cùng đồng bọn, thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi và một lượng ma túy tổng hợp khá lớn.

Triệt phá “đại lý” ma túy trang bị súng - 1
Số ma túy và khẩu súng Colt 45 được công an thu giữ

Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Đức Hải (ngụ phường 6, quận Tân Bình) và Lê Phương Bình (ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời cơ quan chức năng đang làm rõ đường đi của khẩu súng Colt 45 (loại súng bắn đạn bi có độ gây sát thương cao ở cự li gần) được phát hiện trong ngăn bàn của tên Hải.

Sau khi nhận được nhiều nguồn tin mật báo về một số đối tượng chuyên mua ban ma túy tại địa bàn quận Tân Bình, các trinh sát hình sự quận này được huy động vào cuộc điều tra. Quá trình đeo bám, tối 3/1, lực lượng chức năng phát hiện tên Lê Phương Bình có biểu hiện bán ma túy cho các con nghiện. Kiểm tra đối tượng Bình, công an thu giữ trong túi quần Bình có bịch ma túy tổng hợp (hàng đá) nặng gần 10 g.

Đấu tranh khai thác, Bình khai nhận số ma túy trên vừa mua của Phạm Đức Hải để mang về phân lẻ bán lại kiếm lời. Ngay lập tức, một cánh trinh sát tìm cách tiếp cận, bắt giữa và khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải thu giữ thêm 15 gói ma túy tổng hợp (cân nặng khoảng 75 g) và nhiều dụng cụ phân lẻ ma túy. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng Colt 45 (bắn đạn bi) để trong ngăn bàn của Hải.

Bước đầu, tên Hải khai nhận số  ma tuy trên hắn mua lại cảu một người tên “Sáu”. Quá trình giao dịch, người tên Sáu này sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau nên Hải không biết rõ lai lịch về người này. Riêng khẩu súng, Hải thừa nhận mua của một người đi đường tại quận 5.

Hiện công an quận Tân Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án để điều tra.

Trung Kiên