1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá băng nhóm chuyên "nhờ việc" để trộm tài sản trên ô tô

(Dân trí) - Nhóm đối tượng dùng xe gắn máy rảo quanh các tuyến đường ở TPHCM, khi phát hiện người dân để tài sản có giá trị trên ô tô liền ra tay dàn cảnh để trộm cắp.

Ngày 26/11, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh để trộm tài sản trên ô tô hoạt động khắp các quận huyện ở TPHCM.

Hiện công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Văn Quốc Hùng (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Phan Ngọc Thạch (49 tuổi, quê TP Hà Nội, tạm trú quận 12), và Đinh Thanh Tuấn (41 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, có 2 tiền án cướp tài sản). Trong đó, Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu.

3 đối tượng tại cơ quan công an
3 đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin từ Công an quận Bình Thạnh, cách đây 2 tháng, qua trinh sát địa bàn, công an phát hiện có 1 băng nhóm chuyên dàn cảnh để trộm tài sản trên ô tô.

Thủ đoạn của nhóm này là hàng ngày, chúng chạy xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường tại các quận 1, 3, 5, 6, 10, 11 và Bình Thạnh để tìm những xe ô tô đắt tiền dừng đậu bên đường. Khi phát hiện những xe này, các đối tượng sẽ tiến lại để quan sát xem có giỏ xách, điện thoại hay tài sản quý giá để bên ghế phụ hay không.

Sau khi phát hiện có tài sản, các đối tượng phân công Đinh Thanh Tuấn áp sát cửa tài xế để giả bộ hỏi thông tin hay nhờ giúp đỡ, với mục đích làm cho nạn nhân mất cảnh giác để đối tượng Phan Ngọc Thạch tiếp cận bên phải xe ra tay lấy trộm tài sản.

Đáng nói là nhóm này chủ yếu nhắm vào những tài xế là nữ để ra tay.

Lúc 10h sáng 20/11, chị Nguyễn Thị Diễm Châu (ngụ Bình Thạnh) đang dừng ô tô trước nhà số 147 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để chờ mua hàng thì tên Tuấn chạy tới với bộ dạng hớt hải vừa gõ cửa bên trái vừa nói “chị ơi em có việc này gấp lắm em nhờ chị”.

Khi chị Châu hạ kính ô tô xuống để nói chuyện, thì Hùng chở Thạch áp sát để tên Thạch đi bộ lại mở cửa bên phải của ô tô lấy chiếc túi xách có 42,3 triệu đồng, một ĐTDĐ iPhone 5 và một iPhone 6 của nạn nhân đang bỏ bên ghế phải rồi lên xe bỏ chạy.

Phát hiện bị mất tài sản, nạn nhân liền tri hô. Đúng lúc này, hơn 10 trinh sát của Công an quận Bình Thạnh do đồng chí Thiếu tá Lê Minh Huy, Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Thạnh đang mật phục gần đó đã tiến hành truy đuổi và khống chế được cả 3 đối tượng.

Tang vật mà công an thu hồi được
Tang vật mà công an thu hồi được

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua đấu tranh, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện một vụ khác ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh vào ngày 17/11 và lấy được hơn 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, Công an quận Bình Thạnh nghi vấn số vụ trộm mà băng nhóm này gây ra có thể rất lớn.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Triệt phá băng nhóm chuyên "nhờ việc" để trộm tài sản trên ô tô - 3