1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Triệt phá băng "đạo chích" bằng đường sông

(Dân trí) - Một băng nhóm chuyên dùng nghe, đột nhập vào các nhà xưởng, trụ sở công ty nằm ven sông để trộm cắp tài sản. Đến khi bị bắt, chính những tên “đạo chích” này khai nhận không thể nhớ đã thực hiện bào nhiêu vụ trộm cắp.

Băng “đạo chích” lộng hành bằng đường sông bị bắt giữ
Băng “đạo chích” lộng hành bằng đường sông bị bắt giữ

Cơ quan CSĐT công an quận 2 đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm: Phạm Thanh Tú (23 tuổi), Nguyễn Văn Cao (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai), Lâm Hùng Minh (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Trần Hữu Tâm (ngụ tỉnh Bình Phước), Lê Quang (17 tuổi, ngụ TP.HCM) và Phan Văn Minh (24 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Băng nhóm này được xác định là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản của nhiều công ty đóng trên địa bàn quận 2, Thủ Đức và quận 9.

Trước đó, vào ngày 30/7, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận 2 trên đường tuần tra tại khu vực giao lộ Xa lộ Hà Nội – Liên tỉnh lộ 25B (phường An Phú, quận 2) đã phát hiện 3 thanh niên điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bám theo những tên này đến khu vực đường Nguyễn Thị Định, các trinh sát phối hợp với công an phường Bình Trưng Tây tiến hành kiểm tra hành chính các đối tượng trên.

Khai thác nhanh, bọn chúng khai nhận tên là Phạm Thanh Tú, Lâm Hoàng Minh và Trần Hữu Tâm; hai xe máy đang đi là tài sản trộm được từ nhà chị Đoàn Thị Thanh Xuân (ngụ quận Thủ Đức). Căn cứ lời khai của các đối tượng trên, cơ quan chức năng đã  tiến hành bắt giữ 3 đồng phạm còn lại là Lê Quang, Nguyễn Văn Cao và Phan Văn Minh.

Cầm đầu băng nhóm này được xác định là tên Phạm Văn Tú. Đối tượng này từng có một tiền án về tội “Cướp tài sản” và một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Thường ngày, Tú cùng đồng bọn sống lang thang trên ghe và chuyên đi tìm các điểm sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện được “mồi”, cả nhóm áp sát dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào trong cuỗm đồ.

Chỉ tính từ cuối tháng 5/2012 đến nay, băng nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, qua khai báo của các nghi phạm, công an quận 2 đã làm rõ việc băng “đạo chích” này vừa thực hiện thành công 3 vụ trộm tại địa bàn quận 2 và 5 vụ trộm khác tại địa bàn quận 9 và quận Thủ Đức. Tài sản mà chúng lấy cắp chủ yếu là xe gắn máy, máy tính xách tay, màn hình LCD, máy mài, mô tơ…

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên