1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trêu gái giữa chợ, bị đâm chết

“Lỡ dại” chọc ghẹo một cô thợ uốn tóc ở chợ Quảng Ngãi, Dương Minh Thành bị bạn của cô gái đánh túi bụi rồi bị đâm chết trưa 6-11.

Theo các tiểu thương, Dương Minh Thành (22 tuổi, trú TP Quảng Ngãi) đến chợ tỉnh chơi vào khoảng 10 giờ sáng 6-11 và trêu đùa một cô gái làm nghề uốn tóc.
 
Trêu gái giữa chợ, bị đâm chết - 1
Thành bị đâm chết sau khi trêu chọc một cô gái ở chợ.
 
Cô gái gọi điện thoại báo cho bạn trai. Lát sau có 2 thanh niên xuất hiện, đánh Thành túi bụi. Thành quờ quạng chống đỡ thì bị một thanh niên rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng.
 
Thành bỏ chạy được khoảng 20 m thì gục ngã và chết tại chỗ. Hai thanh niên kia nhanh chóng tẩu thoát vào đám đông.
 
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 2 hung thủ đều có quen biết với Thành.
 
Trêu gái giữa chợ, bị đâm chết - 2
Án mạng gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng.
 
Ông Dương Văn Thanh, bác ruột Thành, cho biết Thành là con thứ hai trong gia đình có 4 người con. Nghỉ học từ lớp 9, Thành vào TPHCM học nghề sơn nước.
 
Đến tháng 12-2010, cha Thành mất nên Thành về nhà ở cho đến nay. Sáng 6-11, Thành ra chợ mua chân gà giúp ai đó rồi xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.
 
Theo N.Hà
NLĐ