1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Treo cổ tự vẫn vì lỡ đẩy bố vào đống gạch

(Dân trí) - Bị bố mắng vì đã đi nhậu, Đồng nổi nóng lăng mạ và đẩy bố ngã vào đống gạch gây chấn thương nặng. Khi bố đang được đưa đi cấp cứu, Đồng ở nhà đã treo cổ tự vẫn.

Tối 4/4, thấy con trai là Nguyễn Thành Đồng (SN 1986) đi nhậu về, ông Nguyễn Xuân Đức (SN 1939, trú tại xóm 6, xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã nói vài lời khuyên nhủ con. Ma men khiến Đồng không giữ được bình tĩnh nên đã nổi nóng lăng mạ ông Đức, đồng thời đẩy ông ngã xuống đầu đập vào đống gạch trong vườn. Ông Đức nằm bất tỉnh sau cú xô ngã của người con.

Ngay sau đó người thân đã đưa ông Đức đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Thọ. Nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngay trong đêm.

Sáng ngày 5/4, khi ông Đức vẫn đang trong tình trạng mê man trong bệnh viện thì ở nhà, người con trai đã treo cổ tử vẫn.

Được biết, Đồng hiện đang là sinh viên Trường Trung cấp Nghề tàu thủy 3 Đà Nẵng.

Văn Dũng - An Thùy