1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Tranh giành quyền nuôi con, rút dao đâm chết em người tình

(Dân trí) - Đối tượng Nguyễn Thế Việt (SN 1981) vừa tới đầu thú tại Công an huyện An Dương - TP Hải Phòng về hành vi “Giết người”. Vì mâu thuẫn trong lúc tranh giành đứa con chung, Việt đã rút dao đâm chết em họ của người tình.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thế Việt (SN 1981), trú tại thôn Văn Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương - TP Hải Phòng và Nguyễn Thị Hương (SN 1978), trú tại phường Nghĩa Xá - An Dương dù không đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng và có một con trai 8 tháng tuổi.
 
Cuộc sống giữa Hương và Việt thường xuyên mâu thuẫn. Cuối năm 2011, Hương mang con bỏ đi. Tối 6/3, Việt đến nhà Hương đòi con. Sau một hồi giằng co, Việt lấy được con khỏi tay Hương mang về nhà. Bị cướp mất con, Hương gọi người thân sang nhà Việt đòi lại.

Tại nhà Việt, Nguyễn Thị Hương dẫn theo bác là ông Nguyễn Viết Toàn (SN 1966) và các em họ là Trần Thị Trang (SN 1991); Trần Viết Cường (SN 1992); Trần Trung Kiên (SN 1990), cùng trú tại đường Trần Nguyên Hãn - quận Lê Chân nói chuyện phải trái và muốn xin lại con về nuôi. Hai bên không thống nhất được nên đã nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Trong lúc ẩu đả nhau, Việt đã dùng dao đâm chết Trần Viết Cường rồi bỏ trốn. Ngày 9/3, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Thế Việt đã đến Công an huyện An Dương tự thú về hành vi Giết người của mình. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp truy tố đối tượng theo quy định pháp luật.

 Thế Cường