1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Tranh giành khách, lao xe kéo lê đối thủ hàng chục mét

(Dân trí) - Sau khi vượt ẩu, tạt đầu nhau để tranh giành khách, Phạm Văn Tuân (SN 1981) cầm tuýp sắt chặn xe đối thủ quật vỡ kính chắn gió. Thấy vậy, Trần Văn Trung (SN 1976) đã tăng ga xe lao thẳng, kéo lê Tuân hơn 30m trên đường.

Ngày 26/3,TAND Tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Trần văn Trung 9 năm tù về tội “Giết người” khi có hành vi cố tình lao thẳng xe, kéo lê Phạm Văn Tuân hàng chục mét trên đường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chỉ vì muốn chạy xe nhanh để đón khách, Trần Văn Trung (SN 1976), ở Trác Châu - An Châu - TP Hải Dương - Hải Dương đã phóng xe vượt lên và tạt qua đầu xe ô tô mang BKS 16H-8572 do Đoàn Văn Ba điều khiển.

Tranh giành khách, lao xe kéo lê đối thủ hàng chục mét
Đối tượng Trần Văn Trung tại phiên tòa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 phút sáng ngày 8/1/2011, Trần Văn Trung (SN 1976), ở Trác Châu - An Châu - TP Hải Dương - Hải Dương đang điều khiển xe ô tô BKS 30F-4943 đi đến  km17+100 Quốc lộ 18 đường cao tốc Bắc Ninh - Nội Bài, thuộc địa phận Xã Hồ Tiến -Yên Phong - Bắc Ninh.

Do Trung muốn chạy xe nhanh để đón khách nên đã vượt lên và tạt qua đầu xe ôtô mang BKS 16H-8572 do Đoàn Văn Ba điều khiển. Phụ xe là anh Phạm Văn Tuân (SN 1981), ở Nga Thái - Nga Sơn - Thanh Hoá. Do Trung vượt ẩu nên anh Tuân đã xuống xe cầm tuýp sắt tiến về phía đầu xe của Trung đập thẳng kính chắn gió.

Thấy vậy, Trung hăng máu tăng ga điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào người Tuân, kéo lê anh Tuân trên mặt đường khoảng 30m. Nghĩ anh Tuân đã chết, Trung đã bỏ xe chạy trốn và bị công an Tỉnh Bắc Ninh bắt ngày 13/6/2011.

Anh Tuân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Việt Đức từ ngày 8/1/2011 đến ngày 25/1/2011 thì ra viện. Tại bản kết luận giám định pháp y số 31 ngày 20/3/2011 của phòng kỹ thuật hình sự Công an Tỉnh Bắc Ninh kết luận tỷ lệ thương tật của anh Tuân là 72%.

Tại phiên toà xét xử, TAND Tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt Trần văn Trung 9 năm tù về tội giết người.

Đoàn Thế Cường