1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trạm trưởng y tế dùng dao chém 2 nữ nhân viên đã tử vong

(Dân trí) - Sau gần 10 ngày cấp cứu, Trạm trưởng y tế - nghi phạm dùng dao chém hai nữ nhân viên đã tử vong. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông này.

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn xảy ra vụ việc vào sáng 24/9.
Trạm y tế xã Nghĩa Sơn xảy ra vụ việc vào sáng 24/9.

Sáng ngày 3/10, ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) cho biết, sau một thời gian điều trị tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, đã tử vong. 

Ông Quế cho hay, ông Đoài bị chấn thương vỡ sọ não, phải mổ cấp cứu. Sau khi phẫu thuật sọ não, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu. Qua nhiều ngày nằm viện điều trị, do vết thương quá nặng, không còn khả năng cứu chữa nên gia đình xin đưa ông Đoài về nhà. Đến sáng 2/10, ông Lê Hữu Đoài tử vong.

“Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi ông Đoài để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết”, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn cho biết.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào khoảng 9h sáng ngày 24/9, tại Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, ông Lê Hữu Đoài - Trạm trưởng Trạm y tế có mâu thuẫn với hai thuộc cấp của mình nên đã dùng dao chém hai nhân viên phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Quỳnh N. và Lê Thị Đ. Điều đáng nói, sau khi chém hai nhân viên của mình, ông Đoài đã đập đầu vào tường và cắn lưỡi để tự tử nhưng được mọi người phát hiện can ngăn.

Ông Đoài cùng hai nhân viên của mình được người dân và người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Tại đây, sau khi các bác sỹ BVĐK Tây Bắc cứu chữa, điều trị, do vết thương nặng, bà Ng. và bà Đ. được đưa ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Hiện tại cả hai người đã qua cơn nguy kịch và bình phục sức khoẻ.

Được biết, ông Lê Hữu Đoài vào ngành đã hơn 10 năm, làm trưởng trạm từ 6 năm trước, tính hiền lành, dễ gần, nhiệt tình trong công tác. Tuy nhiên thời gian gần đây, ông Đoài có một số biểu hiện khác thường...

Nguyễn Duy