1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trả lại xe máy bị mất trộm gần 2000 ngày cho khổ chủ

(Dân trí) - Chiếc xe máy Air Blade mới coong bị mất trộm ở Hải Phòng 5 năm trước (gần 2.000 ngày) được phát hiện đang đeo biển số tỉnh Hà Tĩnh và lưu thông trên địa bàn Nghệ An vừa trao trả cho khổ chủ.

Ngày 9/6, Đội CSGT TP Vinh, Nghệ An làm thủ tục trao trả lại chiếc xe hiệu Honda Air Blade cho ông Lý An Sơn (SN 1962, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đây là tài sản của gia đình ông Sơn bị mất hơn 5 năm trước.

Lực lượng chức năng bàn giao chiếc xe lại cho ông Lý An Sơn.
Lực lượng chức năng bàn giao chiếc xe lại cho ông Lý An Sơn.

Theo đó, vào ngày 3/6, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh, tổ công tác CSGT TP Vinh phát hiện người điều khiển chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade mang BKS 38T1 - 016.63 vi phạm luật giao thông.

Tổ công tác yêu cầu người điều khiển dừng xe kiểm tra giấy tờ, lập biên bản xử phạt hành vi vi phạm. Tại đây qua kiểm tra, tổ công tác nghi vấn chiếc xe trên sử dụng biển số giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp; đồng thời lập biên bản, đưa chiếc xe về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Sau hơn 5 năm ông Sơn mới tìm lại tài sản là chiếc xe Air Blade bị mất cắp trước đó.
Sau hơn 5 năm ông Sơn mới tìm lại tài sản là chiếc xe Air Blade bị mất cắp trước đó.

Qua xác minh số khung, số máy, cơ quan chức năng xác định chiếc xe trên mang BKS 16R1 - 2265 chủ phương tiện là chị Lý Thị Thùy Liên (trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Lực lượng chức năng đã liên lạc với chủ sở hữu phương tiện để trao trả lại tài sản. Ngày 9/6, ông Lý An Sơn (bố đẻ chị Liên) đã đến cơ quan chức năng làm thủ tục nhận lại tài sản.

Theo ông Lý An Sơn, trước đó gia đình mua chiếc xe trên với giá hơn 42 triệu đồng làm quà cho con gái. Vào 1/2012, khi chị Liên điều khiển xe đến để tại Trung tâm y tế huyện Thủy Nguyên làm việc thì bất ngờ có một đối tượng đã bẻ khóa chiếc xe rồi lấy trộm. Mọi người truy đuổi nhưng tên trộm đã nhanh chân tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Sơn đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Ông Lý An Sơn hoàn thành các thủ tục để đưa chiếc xe trở về Hải Phòng.
Ông Lý An Sơn hoàn thành các thủ tục để đưa chiếc xe trở về Hải Phòng.

Gần 2.000 ngày (hơn 5 năm) trôi qua vẫn không có tin tức gì về chiếc xe, mọi người cũng xác định rằng không thể tìm lại tài sản bị mất. Bởi vậy, khi cơ quan công an TP Vinh thông báo, ông Sơn từ Hải Phòng vào Nghệ An để nhận lại chiếc xe, chỉ đến khi nhìn thấy chiếc xe, ông Sơn mới dám tin đó là sự thật.

Nguyễn Duy