1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Tóm gọn băng trộm cướp chuyên ăn, ở "di động"

(Dân trí) - Để đối phó với công an, nhóm của Jin mang theo bên mình những vật dụng sinh hoạt như kem đánh răng, muối ăn, quần áo… để có thể ăn ở bất cứ nơi nào trên “hành trình” trộm, cướp.

Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa hoàn tất thủ tục bàn giao 8 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm, cướp trên địa bàn cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra mở rộng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/6/2015, Rah Mah Quyên (SN 1993, trú huyện Chư Sê) rủ Rah Mah Jin (SN 1992, trú huyện Chư Pưh) đi xe máy đến thôn 4 (xã Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai) để trộm cắp. Khi đi qua nhà chị Đoàn Thị Thám, thấy không có ai ở nhà, cả 2 đã phá cửa, đục két sắt lấy trộm được 120 triệu đồng cùng 2 chiếc nhẫn vàng. Quyên chia cho Jin 40 triệu đồng cùng 1 nhẫn vàng.

Cuối tháng 9/2015, Kpă Huy và 12 đối tượng trú huyện Chư Pưh là Rah Mah Jin, Siu Banh, Rah Lan Hao, Rah Mah Sưng, Siu Kheo, Rah Lan Thiêm, Siu Ly, Thim, Chưng, Hun, Lơ và Tường đi đến huyện Ia Grai để “săn mồi”.

8 đối tượng trong băng cướp di động được Công an huyện Ia Grai bàn giao cho Công an tỉnh
8 đối tượng trong băng cướp "di động" được Công an huyện Ia Grai bàn giao cho Công an tỉnh

Đến sáng ngày 30/9, các đối tượng chia làm 2 nhóm đi các nơi để tìm nhà vắng chủ trộm cắp. Khoảng 10h cùng ngày, Thiêm, Lơ, Tường, Banh và Huy thấy nhà anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, trú thôn 4, Ia Hrung) vắng nhà. Các đối tượng đã phá cửa sổ, vào trong đục két sắt lấy được 10 triệu đồng, 2 chỉ vàng, 1 máy ảnh và 1 bàn ủi.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã vào cuộc, điều tra, truy bắt các đối tượng. Ngày 2/10, tổ công tác bắt giữ được 8 đối tượng đang lẩn trốn tại làng Hố Lao (chư Pơng, Chư Sê). Khi mở rộng truy bắt, các chiến sỹ công an bắt thêm được các đối tượng còn lại tại Chư Sê và Đăk Đoa.

Tại Công an huyện Ia Grai, các đối tượng khai nhận, trong thời gian qua, cả nhóm đã thực hiện liên tiếp các vụ trộm, cướp ở nhiều huyện trong tỉnh. Hiện Jin, Quyền và Kheo  đang bị Công an huyện Chư Sê tạm giữ. Cả 3 đều là người cầm đầu trong băng trộm cắp có 20 đối tượng.

Số tang vật Công an thu giữ được
Số tang vật Công an thu giữ được

Ngoài các vụ trên, cả nhóm đều khai đã thực hiện thành công các vụ trộm, cướp sau: trộm 1 xe mô tô, 1 vụ cạy phá két sắt và 1 vụ cướp mô tô trên địa bàn huyện Chư Prông; 6 vụ trộm và 1 vụ cướp xe máy trên địa bàn huyện Chư Sê; 1 vụ cướp máy cưa lốc, 2 vụ trộm xe máy và 1 vụ phá két sắt ở huyện Chư Pưh; 1 vụ trộm xe máy tại TP Pleiku.

Thượng úy Nguyễn Thanh Hà- Đội phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự Công an huyện Ia Grai cho biết, các đối tượng trên có lý lịch xấu, ăn chơi đua đòi nên thành lập nhóm có tổ chức, có cơ cấu để thực hiện trộm cắp. Hầu hết các đối tượng đều sử dụng ma túy đá và tiêu xài rất hoang phí. Đa số các đối tượng đang ở tuổi chưa thành niên (1997-1999), nhưng có thủ đoạn rất tinh vi.

Các đối tượng ít khi trở về địa phương sinh sống, mà thường xuyên mang theo hành trang như kem đánh răng, muối ăn, quần áo… để di chuyển đến bất kì nơi nào, nhằm tránh cơ quan chức năng.

Thiên Thư