1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Tóm gọn 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma tuý vào Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 15/4, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này vừa hoàn tất hồ sơ, bàn giao 3 đối tượng người Lào cho cơ quan chức năng nước bạn để xử lý hành vi vận chuyển hàng chục ngàn viên ma tuý vào Việt Nam.

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy vào Việt Nam

Các đối tượng người Lào nói trên gồm: Thạo Kẹo (30 tuổi), trú tại bản Làu, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn; Neeng Soóng (30 tuổi) và Khăm Phết Chặng (37 tuổi) cùng trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bu Ly Khăm Xay. Cả 3 đối tượng bị bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển ma túy tổng hợp vào Việt Nam.

Ba đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp.
Ba đối tượng bị bắt khi đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/4, tại Km 71, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua bản Y Lan, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), lực lượng đánh án BĐBP Quảng Bình phối hợp với Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn phát hiện 3 đối tượng nam đang đi từ hướng Lào về Việt Nam. Sau khi xác định đây chính là các đối tượng nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án 538Lv, ngay lập tức, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói hàng màu vàng được các đối tượng giấu kín trong người và phía dưới hai xe mô tô, bên trong đựng nhiều gói nilon màu xanh dương, mỗi gói có chứa 200 viên nén tròn, tổng số lượng lên tới 24.000 viên. Ngoài ra, còn thu giữ theo 1 dao phát, 4 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Qua công tác đấu tranh, cả ba đối tượng trên đều khai nhận số viên nén trên chính là ma túy tổng hợp, các đối tượng đang trên đường từ Lào vận chuyển sang Việt Nam để bán kiếm lời thì bị bắt.

Đặng Tài