1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Tóm đối tượng buôn pháo lậu liên tỉnh bằng xe máy

(Dân trí) - Đang chạy xe máy vòng vo trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tìm mối tiêu thụ pháo lậu, bất ngờ đối tượng Đặng Văn Lập bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều ngày 30/1, thông tin từ thiếu tá Nguyễn An Ninh -  Đội trưởng Đội CSGT 6.1, Phòng CSGT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức bắt đối tượng Đặng Văn Lập đang vận chuyển 14kg pháo nổ từ Quảng Bình sang Hà Tĩnh tiêu thụ.

Trước đó vào khoảng 20h30 ngày 29/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ quần chúng, có một đối tượng lạ mặt đi trên chiếc  xe máy mang BKS 43S – 5663 đưa pháo lậu đi tiêu thụ trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhanh chóng nguồn tin được báo về  lực lượng CSGT công an tỉnh Hà Tĩnh. Sau gần 2 giờ truy tìm, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông phát hiện một đối tượng đang đi xe máy vòng vo trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn. Khi đến  Km 582+200 QL1A, ngay lập tức lực lượng chức năng đã bao vây bắt giữ đối tượng  Đặng Văn Lập (SN 1988), trú tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 14kg pháo lậu.

Đối tượng Lập và tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lập và tang vật tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lập khai nhận số pháo trên được mua ở thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) vận chuyển vào thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để tiêu thụ, tuy nhiên chưa kịp giao hàng thì đã bị bắt giữ.

Cũng tại địa bàn Hà Tĩnh vào ngày 26/1, khi đang làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với lực lượng hải quan và Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS Lào 9990 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên dưới thùng xe chứa một khối lượng pháo nổ “khủng” với khối lượng lên đến 71kg.

Buôn pháo lậu với món lãi lớn, nên những ngày giáp tết nguyên đán tình trạng này càng nóng lên (ảnh Ngân Hà)
Buôn pháo lậu với món lãi lớn, nên những ngày giáp tết nguyên đán tình trạng này càng nóng lên (ảnh Ngân Hà)

Tại cơ quan điều tra tài xế khai tên là Lê Đình Thọ, trú tại khối 6, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh. Thoại khai nhận số pháo trên xe được một đối tượng không rõ danh tính thuê chở về địa bàn Hà Tĩnh để tiêu thụ.

Anh Tấn