1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Tiêu hủy hơn 300kg pháo thu giữ trong dịp tết Nguyên đán

(Dân trí) - Mới đây, Công an tỉnh Thái Bình đã tiêu hủy hơn 300kg pháo nổ các loại, đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Đây là số pháo mà người dân đã tự giác giao nộp trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu và cùng tang vật của một số vụ tàng trữ, buôn bán chất pháo nổ trái phép.

Cùng với việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong dịp tết Nguyên Đán 2017, Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp hiệu quả với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp pháo và các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, để nhân dân đón Tết Đinh Dậu an toàn.


Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tiêu hủy hơn 300 kg pháo Trung Quốc các loại

Lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tiêu hủy hơn 300 kg pháo Trung Quốc các loại

Vào ngày 28/2, Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành tiêu hủy 313 kg pháo, 15 kg thuốc pháo theo quy định của pháp luật. Số lượng 313 kg pháo các loại như: pháo hoa, pháo nổ, pháo diêm, pháo ném, pháo bánh và 15 kg thuốc pháo... đều có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc do người dân tự giác giao nộp và là tang vật của các vụ sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo trái phép bị lực lượng Công an bắt giữ trước tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Thời gian tới, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tăng cường quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Lạng Sơn:

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 106 kg pháo nổ

Vào lúc 14h ngày 28/2, tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Cà, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn), Tổ công tác đã mật phục bắt quả tang hai đối tượng điều khiển hai xe mô tô biển kiểm soát 12K5-5423 và 12F8-1577 có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ gồm nhiều bao tải chứa các loại pháo nổ do Trung Quốc sản xuất gồm: 72 hộp pháo dàn loại 36 quả/dàn; 2 dây pháo tép, 1 bánh pháo dây có tổng trọng lượng 106kg. Hai đối tượng là Lô Văn Tân (SN 1992) và Lô Văn Phương (SN 1991) là anh em họ cùng trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng.

Tiêu hủy hơn 300kg pháo thu giữ trong dịp tết Nguyên đán - 2
Tiêu hủy hơn 300kg pháo thu giữ trong dịp tết Nguyên đán - 3
Tiêu hủy hơn 300kg pháo thu giữ trong dịp tết Nguyên đán - 4

Theo cơ quan chức năng, hai đối tượng Tân, Phương đều sử dụng ma túy và nhận vận chuyển thuê số hàng cấm trên cho một người đàn ông mới quen biết từ khu vực biên giới vào nội địa thì sẽ được nhận 800.000 đồng tiền công. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt đối tượng liên quan.

Đức Văn - Bá Đoàn