1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Tiêu hủy hơn 120 khẩu súng

(Dân trí) - Hơn 120 khẩu súng gồm thể thao, tự chế, súng hơi… vừa được CA huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tiêu hủy.

Tổng số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiêu hủy trong đợt này gồm có 10 loại: trong đó có 64 khẩu súng tự chế; 5 khẩu thể thao; 54 khẩu súng hơi cồn... (Ảnh: Phan Giang)
Tổng số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiêu hủy trong đợt này gồm có 10 loại: trong đó có 64 khẩu súng tự chế; 5 khẩu thể thao; 54 khẩu súng hơi cồn... (Ảnh: Phan Giang)

Ngày 10/11, Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm đã được các ngành chức năng vận động nhân dân giao nộp và thu giữ được trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Tổng số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiêu hủy trong đợt này gồm có 10 loại: trong đó có 64 khẩu súng tự chế; 5 khẩu thể thao; 54 khẩu súng hơi cồn; 163 dao kiếm kim loại các loại; 4 côn gỗ, sắt; công cụ hỗ trợ 2 gậy điện; 38 cái súng nhựa các loại; 269 cái dao kiếm nhựa; 50 cái kích điện; 200g đạn chì và 9,5 kg pháo cối, 102 cây pháo hoa, 70 ống pháo diêm, 3 quả pháo công sư.

Tiến hành tiêu hủy (Ảnh: Phan Giang).
Tiến hành tiêu hủy (Ảnh: Phan Giang).

Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, toàn bộ số vũ khí, công cụ hỗ trợ nói trên được đốt và phá bỏ hoàn toàn và được tiêu hủy theo đúng quy định.

Được biết, số lượng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ này được lực lượng Công an huyện Quỳ Hợp thu giữ từ năm 2013 đến nay thông qua các buổi tuyên truyền, phát động quần chúng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giao nộp vũ khí trái phép và được công an huyện thu giữ từ các vụ vi phạm hành chính.

Nguyễn Duy