1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Tiết lộ danh tính 4 tên cướp đối đầu với "anh hùng đường phố"

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an quận 2 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp băng cướp táo tợn chém lìa tay chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) cướp xe SH và giỏ xách vào đêm 24/11.

Băng cướp được xác định gồm các đối tượng: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng 19 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú quận Tân Phú), Trần Văn Luộng (24 tuổi) và Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh).

Theo điều tra ban đầu, tối 24/11, sau khi dự đám cưới một người bạn, chị Thúy điều khiển xe SH chạy từ quận 7 về quận 2. Khi đang đổ dốc cầu Phú Mỹ thì xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy áp sát, đối tượng ngồi sau bất ngờ rút mã tấu chém một nhát vào khuỷu tay phải. Biết gặp phải cướp chị Thúy liền la lớn, cầu cứu. Thấy “con mồi” truy hô, tên cướp tiếp tục vung dao chém thêm nhiều nhát khiến chị Thúy ngã nhào xuống đường.

Ôm cánh tay gần như đứt rời, chị Thúy vừa chạy vừa cầu cứu. Cùng lúc này, hai thanh niên khác đi xe máy đến hỏi “gặp cướp hả em”. Chưa kịp nói gì, bọn chúng đã giật phăng chiếc giỏ xách (có 5 triệu đồng) đeo trên người chị Thúy rồi rồ ga bỏ chạy.

Bị mất nhiều máu, chị Thúy gục xuống đường. May mắn, anh Đặng Văn Nỡ (ngụ quận 2) trên đường đi bán hàng về phát hiện sự việc đã lao đến hỗ trợ nạn nhân thì bọn cướp lớn tiếng quát “Mày muốn gì, liên quan gì đến mày” rồi cầm mã tấu lao vào truy sát. Thấy bọn cướp đông người, anh Nỡ bỏ chạy cách xa một đoạn, tìm người giúp sức.

Thấy anh Nỡ cùng một người khác quay lại bọn cướp liền bỏ chiếc xe SH lên xe chạy về hướng quận 7. Ngay sau đó, anh Nỡ cởi áo, băng cánh tay bị thương của chị Thúy, đưa nạn nhân đến Bệnh viện quận 2 sơ cứu. Do thương tích khá nặng, chị Thúy được chuyển lên bệnh viện Gia Định rồi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu.

Riêng các đối tượng cướp giật, tuy không lấy được chiếc SH nhưng bọn chúng cũng đã cướp được chiếc giỏ xách có 5 triệu đồng. Coi như lần “ăn hàng” cũng thành công, cả nhóm keo nhau chạy về quận 7 rồi qua địa bàn huyện Nhà Bè tìm điểm ăn chơi. Tại đây, Tổ tuần tra công an huyện Nhà Bè đã phát hiện nhóm thanh niên này có nhiều ghi vấn nên âm thầm theo dõi.

Khi bọn chúng tấp vào một khách sạn tại địa bàn xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), Tổ tuần tra đã phối hợp với công an huyện Bình Chánh ập vào bắt giữ. Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận vừa gây ra vụ chém người táo tợn, cướp tài sản trên đường dẫn cầu Phú Mỹ. Danh tính của 4 tên cướp gồm: Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương Trần Văn Luộng và Huỳnh Thanh Sơn. Được biết, băng nhóm này đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn trước đó.

Ngay trong đêm, cả 4 tên cướp đã được bàn giao cho công an quận 2. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng làm rõ vụ án.

T.P