Hòa Bình:

Thưởng nóng tập thể, cá nhân dũng cảm truy bắt, tiêu diệt tội phạm

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tiêu diệt đối tượng buôn ma túy dùng vũ khí nóng chống trả công an tại Hòa Bình, sáng nay 27/8, cơ quan chức năng làm rõ danh tính đối tượng là Tạ Văn Hùng (SN 1965, quê Tân Yên, Bắc Giang; cư trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội).

Y là đối tượng đã có tiền án tham gia băng cướp ở Yên Thế, Bắc Giang. Kết quả khám xét tại hiện trường nơi đối tượng ẩn nấp, chống trả và trong xe ô tô của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ: 5 khẩu súng quân dụng trong tình trạng đã lên nòng (1 súng AK, 1 súng bắn đạn ghém, 2 súng ngắn K59, 1 súng Col và 120 viên đạn các loại). Ngoài ra còn có 2 quả lựu đạn, 100 bánh hêrôin, 4 túi chứa 800 viên ma túy tổng hợp, 20.000 USD, 150 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 3 máy vi tính xách tay, 1 bộ biển số ô tô giả, 21 chiếc chông 6 cạnh và nhiều vật dụng khác.

 

Cũng trong sáng 27/8, các đồng chí: Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đã làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình và Ban chuyên án chống tội phạm ma túy 0712.

 

Sau khi nghe Ban Chuyên án báo cáo diễn biến, tình tiết vụ việc và đi kiểm tra thực tế các tang vật liên quan đã thu giữ của đối tượng, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm ma túy của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hòa Bình; bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân và lực lượng truy bắt. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục PC 47, Công an tỉnh Hòa Bình, phối hợp với các tỉnh bạn tập trung điều tra mở rộng để sớm khám phá, bắt giữ đường dây buôn bán ma túy đặc biệt nguy hiểm này; đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức mai táng đối tượng theo phong tục tập quán và theo quy định của pháp luật.

 

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã công bố thư khen ngợi của Bộ trưởng Bộ Công an và trao thưởng nóng của Bộ tặng 5 tập thể: Phòng PC 47, PC 65, PC 67, Công an huyện Lạc Sơn, Công an huyện Tân Lạc - mỗi đơn vị 10 triệu đồng; tặng thưởng 2 ông: Bùi Văn Dưa xã Mỹ Hòa, huyện Lạc Sơn; Đào Bá Hậu, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc - mỗi người 5 triệu đồng, là quần chúng tích cực trong vây bắt tội phạm nguy hiểm.

 

Thế Cường