1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thuốc lá lậu vẫn "nóng" tại vùng biên

(Dân trí) - Dù đưa ra nhiều giải pháp “đánh chặn” thuốc lá lậu nhưng hiện nay tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn diễn ra phức tạp, đối tượng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

tl

"Nài" chở thuốc lá lậu tử các tỉnh biên giới đưa vào TP.HCM tiêu thụ.

Những tháng đầu năm 2018, nạn buôn lậu thuốc lá điếu từ các tỉnh Tây Nam Bộ và các tỉnh giáp ranh TPHCM đang rất “nóng”. Liên tiếp nhiều chuyên án được Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (389), Cảnh sát kinh tế cùng nhiều lực lượng địa phương phối hợp triệt phá các đường dây buôn bán thuốc lá lậu cực lớn với hàng ngàn cây thuốc được thu giữ, tiêu hủy.

Tại Hội nghị “Giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu năm 2018” do Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh đã tổ chức vừa qua, các đại biểu đều cho rằng tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn 2 tỉnh đã có những chuyển biến, vẫn diễn biến phức tạp và quy mô vụ việc vẫn lớn.

Theo thống kê số liệu từ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, 5 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng chống buôn lậu đã kiểm tra, xử lý 374 vụ (139 đối tượng). Tổng số lượng thuốc lá nhập lậu thu giữ 142.456 bao các loại, thu giữ 10 xe mô tô.

Ông Nguyễn Chí Bắc, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, tình hình buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn biên giới, nội địa tỉnh Đồng Tháp vẫn còn diễn ra, các đối tượng mua bán hoạt động lén lút, không công khai như trước đây.

“Hiện nay, phương thức thủ đoạn buôn lậu thuốc lá không mới, tuy nhiên các đối tượng vận chuyển ngày một liều lĩnh, chúng vận chuyển hàng bằng xe mô tô 2 bánh, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng nên lực lượng chức năng không dám truy đuổi, sợ ảnh hưởng đến người cùng tham gia giao thông”, ông Bắc thông tin.

Lực lượng chức năng thu giữ và tiêu huỷ hàng trăm ngàn cây thuốc lá lậu.
Lực lượng chức năng thu giữ và tiêu huỷ hàng trăm ngàn cây thuốc lá lậu.

Ông Huỳnh Văn Đức,Cục trưởng Cục hải Quan Tây Ninh – Thường trực BCĐ 389 của tỉnh Tây Ninh nhận định: “Đường dây buôn lậu ngày một tinh vi và liều lĩnh, các đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực chống trả lại lực lượng chức năng, gây thương tích cho các bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Trong khi đó, địa bàn biên giới rộng, nhiều đường mòn, lối mở qua lại, trong khi lực lượng chức năng lại mỏng không thể kiểm soát, giám sát hết được các đối tượng buôn lậu trên địa bàn; phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang bị phục vụ cho công tác phòng, chống buôn lậu còn thiếu, lạc hậu chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Ông Đức cho rằng,trong thời gian tới, các lực lượng chức năng: Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, QTTT cần triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm ở khu vực biên giới và trong nội địa để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu thuốc lá. ”Ngành chức năng nên có chương trình ký kết phối hợp với các huyện và tỉnh, thành phố của Campuchia giáp với Việt Nam về việc phòng chống buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thay đổi biển số xe liên tục để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.
Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, thay đổi biển số xe liên tục để đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Thực tế cho thấy, tình hình buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu bằng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu liên tục, bất kể ngày hay đêm.

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, mặc dù Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Công Thương và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam triển khai rất tích cực các hoạt động chống buôn lậu thuốc lá nhưng kết quả còn rất khiêm tốn. Các hoạt động triển khai chống buôn lậu thuốc lá còn thiếu đồng bộ, chưa được triển khai rộng trên phạm vi cả nước; thuốc lá lậu vẫn được nhập lậu ồ ạt và bày bán công khai trên các tủ thuốc, điểm bán lẻ, bán và mua thuốc lá lậu rất dễ dàng.

Trung Kiên