1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thực nghiệm hiện trường vụ công an đánh người không đội MBH

(Dân trí) - Liên quan đến vụ công an xã Châu Khánh (Long Phú, Sóc Trăng) bị tố đánh người dân bị thương tích, vừa qua Công an huyện Long Phú phối hợp với Viện KSND huyện này đã tổ chức thực nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác.

Theo hồ sơ, ngày 30/11/2011, Công an xã Châu Khánh do ông Nguyễn Hoàng Chánh, Trưởng công an xã, dẫn đầu tổ tuần tra về trật tự ATGT phát hiện ông Huỳnh Văn Mum và một người bạn điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe xử lý với hình thức giữ xe không lập biên bản. Ông Mum chấp nhận xử phạt nộp tiền, xin đừng giữ xe vì đó là xe đi mượn.
 
Thực nghiệm hiện trường vụ công an đánh người không đội MBH

Cảnh thực nghiệm hiện trường

 

Ông Chánh không đồng ý, ông Mum và bạn bỏ xe ra về, đồng thời có cằn nhằn vài câu. Lập tức ông Chánh rút súng bắn mấy phát chỉ thiên và ra lệnh cho các công an viên đuổi theo bắt giữ ông Mum cùng người bạn đi cùng.

 

Hậu quả ông Mum bị bể đầu do bị đập xuống đường xi măng, gãy xương sống mũi do bị đấm vào mặt, đứt 3 sợi dây chằng đầu gối phải do bị ông Huỳnh Tấn Hải (Phó trưởng công an xã) đạp từ phía sau.

 

Ông Trần Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Châu Khánh, cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Chánh. Nhưng do thời hạn tạm đình chỉ công tác đã hết mà vụ việc chưa xong nên tiếp tục gia hạn đình chỉ công tác ông Chánh thêm 15 ngày nữa để làm rõ sự việc.

 

Riêng ông Hải là người trực tiếp đánh ông Mum không thấy bị xử lý, thậm chí còn được cử thay thế tạm quyền của ông Chánh đề điều hành công tác của xã.

 

Vụ việc đang được người dân địa phương rất quan tâm theo dõi.

 

PV