1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Thua bạc, đi cướp tiệm vàng để trả nợ

(Dân trí) - Do thua bạc dẫn đến nợ nần chồng chất, Sơn nghĩ đến việc đi cướp tiệm vàng lấy tiền trả nợ. Kết cục, cái giá của Sơn phải trả là 3 năm tù giam.

Ngày 25/5, TAND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đồng Sơn (33 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 3 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Tiệm vàng Đồng Tin, Sơn vào đập tủ kính cướp vàng rồi tẩu thoát
Tiệm vàng Đồng Tin, Sơn vào đập tủ kính cướp vàng rồi tẩu thoát

Theo cáo trạng, chiều 2/2/2015, Sơn mượn xe máy chạy đến tiệm vàng Đồng Tín (ở phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), do ông Trương Văn Được (46 tuổi) làm chủ với mục đích do thám tình hình để lập kế hoạch cướp tiệm vàng.

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, thấy tiệm vàng vắng khách, Sơn cầm đá xông vào tiệm vàng đập vỡ kính, lấy 13 dây chuyền vàng 24 K (tổng trọng lượng 45,9 chỉ) rồi lên xe tẩu thoát.

Nghe tri hô, người dân địa phương báo lực lượng chức năng và truy đuổi nhưng không kịp. Tuy nhiên, sau đó không lâu người dân phát hiện Sơn vào một quán cà phê ở xã Cát Tường (huyện Phù Cát).

Thấy Sơn giống tên cướp bị truy đuổi nên người dân báo công an. Ngay lập tức, tổ công tác công an phường Nhơn Thành đến kiểm tra rồi bắt giữ Sơn cùng tang vật.

Doãn Công