1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thông tin về vụ "rút súng" khi 2 xe tranh khách ở Ninh Bình

Ngày 1/10, Công an phường Vân Giang, TP. Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, khoảng trưa 11h cùng ngày trên địa bàn phường đã xảy ra sự việc tranh giành khách giữa hai xe ôtô mang BKS Ninh Bình và Nghệ An gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đó, vào thời gian trên, xe ô tô khách BKS 37B - 042.44 do tài xế Lê Quang Hiệp (40 tuổi), trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển khi  đến đường Trần Hưng Đạo, thuộc phố 14, phường Vân Giang, TP. Ninh Bình đã bắt 2 khách đi Hà Nội.


Xe khách bị tạm giữ.

Xe khách bị tạm giữ.

Lúc này, xe khách mang BKS 35H - 1804 do tài xế Nguyễn Quốc Vượng (40 tuổi), trú phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, TP. Ninh Bình điều khiển vừa xuất bến (trên xe chưa có khách), thấy xe Nghệ An có hành động nêu trên, cho rằng bị giành khách nên đã chặn xe và yêu cầu trả lại khách.

Trong lúc 2 bên căng thẳng  thì chủ xe khách Nghệ An là anh Nguyễn Văn Hưng (53 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) đã lấy khẩu súng bắn đạn cay từ trong cặp ra rồi cho vào túi quần với mục đích để đối phương sợ và không có hành động tiếp theo.

Sau đó, xe Nghệ An lách khỏi xe Ninh Bình tiếp tục chuyển bánh đi về hướng Hà Nội. Tuy nhiên, đi khoảng 300m thì xe khách Ninh Bình lại tiếp tục vượt lên ép, chặn đầu xe và yêu cầu trả khách…

Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ của anh Nguyễn Văn Hưng.
Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ của anh Nguyễn Văn Hưng.

Ngay sau đó, Công an phường Vân Giang đã ra hiện trường, ổn định tình hình và yêu cầu những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an TP Ninh Bình đã lập biên bản sự việc về hành vi gây mất an ninh trật tự; ra quyết định tạm giữ phương tiện xe khách Ninh Bình. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ khẩu súng bắn đạn cay và giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ do Công an tỉnh Nghệ An cấp cho anh Nguyễn Văn Hưng.

Được biết, anh Hưng là Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hùng Cúc, có nhu cầu sử dụng công cụ hỗ trợ phòng thân nên đã đến Công an xin cấp phép.

Theo M.Hiền

Công an nhân dân