1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình thông tin chính thức vụ mẹ chết bất thường khi đang chở con

(Dân trí) - Sáng ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về sự việc mẹ chở con bằng xe SH tử vong bất thường trên quốc lộ 39B làm xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi) không phải do bị chém mà có thể do bị tôn dải phân cách bên đường cứa vào.

Sau gần 2 tuần tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Thái Bình đã có kết quả điều tra ban đầu vụ việc chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi, ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) chở con bằng xe SH tử vong bất thường trên QL39B, đoạn đi qua địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày 30/10.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vụ việc mẹ chở con đi SH bị phát hiện tử vong tại quốc lộ 39B đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng ngày 30/10 không phải do bị chém.


Họp báo thông tin vụ mẹ chở con chết bất thường trên QL39B

Họp báo thông tin vụ mẹ chở con chết bất thường trên QL39B

Theo Đại tá Trung, ngay sau khi nắm được sự việc, lực lượng Công an Thái Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, trời hôm đó mưa rất to, hai mẹ con mặc áo mưa toàn thân nên rất có thể nạn nhân va quệt dẫn đến ngã. Những vết cắt trên cổ người phụ nữ có thể do va vào tôn dải phân cách cứng bên đường.

Theo kết quả điều tra và nhận định diễn biến vụ việc của Công an tỉnh Thái Bình thì, gần nơi chị Nguyễn Thị C. nằm có một xe máy SH màu đỏ tím đổ nằm nghiêng về phía bên phải đầu xe hướng về phía huyện Thái Thụy. Cơ quan Cảnh sát điều tra thu được một dây chuyền đứt rơi vào phía trong áo nạn nhân, một đồng hồ đeo tay nữ bị tuột chốt rơi bên cạnh. Thanh tôn phía trên hàng rào hộ lan (từ chỗ nạn nhân nằm đến vị trí xe mô tô đổ) có 9 dấu vết quệt sơn và nhựa đứt đoạn.

Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có hai dấu vết cắt cơ ở cổ; hai dấu vết cắt ở cẳng tay phải và nhiều vết chà xước ở vùng bụng, ngực và đầu gối. Trên áo nạn nhân có vết thủng, vết cắt nghi chà xát trên mặt đường. Kiểm tra trên người cháu Lê Anh Tuấn có hai vết cắt nông dưới da ở cổ.

Quá trình khám nghiệm xe mô tô biển kiểm soát 17B8- 167.60 có các vết chà xước ở ghi đông, yếm và sườn xe bên phải.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến chị C. chết thảm
Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến chị C. chết thảm

Theo điều tra, qua căn cứ vào một nhân chứng là cháu 13 tuổi, cháu bé này cách hiện trường trên dưới 100m, hôm đó trời mưa mẹ rủ cháu bé này lên tầng 2 đóng cửa. Lên tầng 2 mở cửa thì cháu bé nghe thấy tiếng động lớn. Thấy xe mô tô không có người lái rồi đổ ngã ra đường, ngoảnh lại thấy 1 người đổ, 2 người đi xe máy gần đó đi đến đỡ nạn nhân dậy.

Phía cơ quan điều tra cũng trích xuất camera tại một số địa điểm gần hiện trường để làm rõ. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện và kết quả điều tra, sáng ngày 7/11/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã tổ chức họp liên ngành thống nhất xác định: Vụ việc chết người xảy ra ngày 30/10 tại km 89+700, quốc lộ 39, địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình là một vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chị Nguyễn Thị C. tử vong là do mất máu cấp.

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an huyện Đông Hưng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đức Văn