1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Thiếu tiền trả nợ, hai thanh niên dùng dao đi cướp

(Dân trí) - Do thường xuyên chơi lô đề dẫn tới nợ nần nhiều, hai đối tượng Nguyễn Thế Anh và Võ Tùng Dương (cùng SN 1995, trú tại huyện Nghi Xuân) đã rủ nhau ban đêm cầm dao đi cướp. Sau khi thực hiện trót lọt 4 vụ cướp, ngày 2/5, cả hai đối tượng đã bị bắt

Sáng ngày 4/5, thông tin từ đại tá Phan Văn Đán - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt và tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Thế Anh (SN 1995, trú xã Xuân Hải, Nghi Xuân) và Võ Tùng Dương (SN 1995, trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân) về hành vi đe dọa cướp tài sản.
Hai đối tượng bị công an bắt giữ
Hai đối tượng bị công an bắt giữ

Được biết, khoảng từ tháng 3 tới nay, vào ban đêm trên các đoạn đường vắng thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thỉnh thoảng người đi đường bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát bất ngờ dùng dao khống chế đe dọa và thực hiện hành vi cướp đoạt tài sản. Sau khi bị cướp, các nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an huyện Nghi Xuân.

Sau một thời gian theo dõi và điều tra, đến ngày 2/5, lực lượng công an huyện Nghi Xuân đã xác định và bắt giữ hai đối tượng thực hiện những vụ cướp trên địa bàn trong thời gian qua.

Tại cơ quan điều tra, Anh và Dương khai nhận do thường xuyên chơi lô đề dẫn tới nợ nần nhiều nên các đối tượng đã dùng dao đi cướp để kiếm tiền trả cho chủ nợ.

Khoảng từ tháng 3 tới nay, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp tài sản, chủ yếu là tiền mặt và điện thoại di động, ước tính trị giá hơn 10 triệu đồng. Gần đây nhất, tối 4/4, thấy chị Phạm Thị Trang đi qua đoạn đường xã Xuân Giang, chúng đã chạy xe máy áp sát, dùng dao khống chế cướp hơn 9 triệu đồng.

 Tiến Hiệp