1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thiếu phụ Hà thành nhận 30 năm tù ở Sóc Trăng và Cần Thơ

(Dân trí) - Là người ở TP Hà Nội, Hoàng Thị Thủy quen với một thanh niên ở miền Tây rồi rủ nhau cùng tiêu thụ tiền giả và bị bắt, phải nhận mức án 30 năm tù giam.

Ngày 20/2, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên xét xử và tuyên phạt Hoàng Thị Thủy (37 tuổi, ngụ TP Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Trước đó, vào tháng 11/2016, Thủy đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên 20 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thủy là 30 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Hoàng Thị Thủy tại phiên tòa.
Hoàng Thị Thủy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thủy có chồng lớn hơn Thủy cả 2 con giáp và đã qua đời cách đây khoảng 10 năm. Sau khi chồng mất, từ năm 2008, Thủy nhiều lần sang Trung Quốc và quen biết với một người tên Minh (quốc tịch Trung Quốc, không rõ họ tên và địa chỉ) và được Minh giới thiệu có xưởng “sản xuất” tiền giả của các nước như Việt Nam, Mỹ, Lào,... Nếu Thủy có nhu cầu thì liên lạc với anh ta. Cuối năm 2010, Thủy gặp Hồ Thanh Bình (39 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) trong một lần thanh niên này đi du lịch ở TP Hà Nội. Sau khi làm quen, Thủy rủ Bình tiêu thụ tiền giả và được Bình đồng ý.

Sau khi nhận lời cùng Thủy tiêu thụ tiền giả, Bình về quê mượn sổ hộ khẩu của người cô ruột ở huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) để làm chứng minh nhân dân dán hình của mình, nhưng lại ghi tên của con trai người cô. Sau khi có chứng minh nhân dân, Bình đăng ký làm thẻ ATM và đưa cho Thủy. Từ tháng 4/2011 đến khi bị bắt vào giữa năm 2012, Bình nhiều lần chuyển vào tài khoản cho Thủy với số tiền hơn 351 triệu đồng để mua 702 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Thủy gửi tiền giả cho Bình bằng cách giấu trong các kiện hàng là loa máy tính và gửi theo xe khách. Việc chuyển tiền giữa Thủy và Bình không bị phát hiện, nhưng khi 2 đồng bọn của Bình là Phan Văn Rộng (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) mang tiền giả đi mua hàng ở một số chợ của huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) với ý đồ dùng tiền giả mệnh giá lớn để được thối lại bằng tiền thật, rồi lấy tiêu xài nhưng hành vi đó đã bị phát hiện.

Với hành vi này, cuối năm 2012, TAND tỉnh Sóc Trăng đã xử phạt Hồ Thanh Bình 20 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”; còn đồng bọn của Bình là Rộng nhận 3 năm tù, Hùng nhận 4 năm tù.

Được biết, ngoài nhóm của Bình ở tỉnh Bạc Liêu, Thủy còn cầm đầu nhóm lưu hành tiền giả tại TP Cần Thơ. Nhóm này có 8 người, bị TAND TP Cần Thơ tuyên từ 5 đến 15 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” vào ngày 16/11/2016. Riêng Hoàng Thị Thủy bị tuyên 19 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” và 1 năm tù tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo bản án này, Thủy đã nhiều lần chuyển cho đối tác 860 triệu đồng tiền giả. Để chuyển cho đồng bọn ở Cần Thơ, tiền giả được Thủy giấu trong nồi cơm điện rồi gửi xe khách.

Thủy còn bị tình nghi đã dùng chứng minh nhân dân của người khác rồi dán hình mình vào để đến ngân hàng mở tài khoản giao dịch tiền thật với đồng bọn.

Tại phiên tòa ngày 20/2, sau khi nghe tòa tuyên án, thiếu phụ này đã “khóc như mưa”, nhưng những giọt nước mắt ấy trở nên quá muộn màng.

Bạch Dương